Trung Quốc chính thức ủng hộ đề xuất của Nga về việc lập khối RIC – liên minh 3 cường quốc Á-Âu. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực thương mại và địa chính trị, sự ra đời của RIC có thể định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu.
Theo các cơ quan tình báo quân sự Đức và Hà Lan, lực lượng Nga được cho là đang tăng cường sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine, làm dấy lên quan ngại về khả năng vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học và nguy cơ làm phức tạp thêm tình hình an ninh khu vực.
Ngày 4/7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đã rút các thanh sát viên hạt nhân khỏi Iran do lo ngại vấn đề về an toàn.
Theo hãng tin TASS ngày 4/7, kết quả khảo sát dư luận mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội Toàn Nga (VCIOM) cho thấy Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục nhận được tỷ lệ tín nhiệm cao từ công chúng, bất chấp một số biến động nhỏ so với các cuộc thăm dò trước đó.
Ngày 4/7, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là con đường đúng đắn, sau khi Washington dỡ bỏ một loạt các hạn chế kinh tế và thương mại đối với Bắc Kinh.
Quan hệ giữa Mỹ và Colombia, hai quốc gia từng được coi là đối tác chiến lược tại khu vực Mỹ Latinh, đang vướng vào căng thẳng mới sau khi xuất hiện những bất đồng liên quan đến quan hệ hợp tác song phương. Trong diễn biến mới nhất, hai nước đã cùng triệu hồi đại diện ngoại giao trong ngày 3/7.
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố những đối tác chưa đạt được thỏa thuận về thuế với Mỹ sẽ chịu các mức thuế mới từ ngày 1/8.
Việc Mỹ bất ngờ dừng tài trợ cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS toàn cầu đang làm dấy lên lo ngại về khả năng số ca nhiễm mới và tử vong sẽ gia tăng mạnh trong những năm tới.
FlyDubai đã trở thành hãng hàng không quốc tế đầu tiên hạ cánh tại Sân bay Imam Khomeini ở Tehran vào ngày 4/7, kết thúc 20 ngày tạm ngừng khai thác các chuyến bay do xảy ra cuộc chiến kéo dài 12 ngày gần đây với Israel.
Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thông báo sẽ miễn thuế chống bán phá giá đối với ba nhà sản xuất cognac lớn của Pháp gồm Remy Cointreau, Pernod Ricard và Hennessy (thuộc tập đoàn LVMH), trong khi vẫn áp thuế suất từ 27,7% đến 34,9% đối với rượu mạnh nhập khẩu từ EU trong thời hạn 5 năm.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4/7 đã gửi điện chúc mừng người đồng cấp Mỹ Marco Rubio nhân ngày Độc lập của Mỹ.
Ngày 4/7, Đài quan sát Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về tình trạng nắng nóng diện rộng và mưa bão tại nhiều khu vực trên cả nước.
Trưa 4/7, tại Karachi - thành phố cảng phía Nam của Pakistan - đã xảy ra vụ sập tòa nhà 5 tầng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 6 người bị thương và nhiều nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ngày 4/7 cho biết nước này vừa trải qua tháng 6 với mức nhiệt trung bình cao nhất từ trước đến nay, sau các đợt nắng nóng và đêm nhiệt đới.
Ngày 3/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã đồng chủ trì vòng Đối thoại Chiến lược về ngoại giao và an ninh thứ 8 giữa hai nước ở thủ đô Berlin (Đức).
Trong suốt nhiều thập kỷ, đảng Cộng hòa luôn theo đuổi quan điểm nước Mỹ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nếu giảm thuế và thu hẹp các chương trình hỗ trợ cho người thu nhập thấp. Giờ đây, với đạo luật thuế và chi tiêu quy mô lớn mà Tổng thống Donald Trump sắp ký ban hành, nước Mỹ chuẩn bị bước vào một giai đoạn thử nghiệm thực tế với chính sách đó.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) đã bị đánh chặn ở gần sân bay quốc tế Arbil, nơi có căn cứ không quân của các binh sĩ thuộc liên minh quốc tế chống lực lượng thánh chiến, ở khu tự trị Kurdistan của Iraq.
Theo dữ liệu chính thức, lượng dự trữ của Nga đã tăng gần 10 tỷ USD trong tháng qua.
Nhiều người đã bị thương, trong đó có 3 người bỏng nặng, sau khi xảy ra một vụ nổ lớn tại trạm xăng ở khu vực phía Đông thủ đô Rome, Italy, vào ngày 4/7.
Một hàng rào kim loại cao 5 mét cắt ngang rìa phía Đông thị trấn Sinjil, một thị trấn của người Palestine ở Bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Cổng thép lớn và các chốt chặn phong tỏa mọi lối ra vào, trừ một tuyến duy nhất. Chiếc cổng này được binh sĩ Israel canh gác tại các chốt kiểm soát.
Vào đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria. Theo giới chuyên gia, bước đi này cho thấy chính quyền Tổng thống Trump muốn ưu tiên Syria, với kỳ vọng quốc gia Trung Đông này có thể mang đến cho Mỹ cơ hội hiếm có.