Lực lượng an ninh tuần tra tại thủ đô Tripoli, Libya ngày 13/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu qua video trước Hội đồng Bảo an LHQ, bà Tetteh cho biết lộ trình chính trị do LHQ thúc đẩy đã đạt được những tiến triển quan trọng. Tuy nhiên, tiến trình này không thể chỉ dựa vào nỗ lực của UNSMIL mà đòi hỏi các lực lượng chính trị ở Libya phải duy trì cam kết tham gia với tinh thần xây dựng. Bà cho biết UNSMIL sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các bên, tiến hành đối thoại và tham vấn nhằm giải quyết những quan ngại, bất đồng và xây dựng lòng tin để thúc đẩy lộ trình chính trị.
Cuộc đối thoại kéo dài 6 tháng đã kết thúc vào tháng 6/2026. Các phe phái ở Libya hiện bước vào giai đoạn quan trọng tiếp theo, tập trung vào thống nhất các thể chế nhà nước và tạo điều kiện cần thiết để tổ chức các cuộc bầu cử mang tính bao trùm. Bà Tetteh nhấn mạnh việc thúc đẩy tiến trình chính trị có ý nghĩa cấp thiết đối với Libya, không chỉ nhằm thu hẹp bất đồng giữa các phe phái mà còn khôi phục năng lực của nhà nước trong cung cấp dịch vụ cho người dân, quản lý có trách nhiệm các nguồn lực quốc gia, bảo đảm an ninh và tăng khả năng chống chịu trước các nguy cơ mà nước này đang phải đối mặt.
Đặc phái viên LHQ lưu ý rằng việc thống nhất các thể chế và tổ chức bầu cử đòi hỏi các bên phải thể hiện quyết tâm chính trị và sẵn sàng thỏa hiệp, đồng thời đặt lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân Libya lên hàng đầu.
Bà Tetteh thừa nhận lộ trình chính trị có thể cần nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, sự chậm trễ không đồng nghĩa với việc tiến trình đi chệch hướng mà phản ánh sự điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với thực tế chính trị và quan điểm của các bên Libya cũng như các đối tác quốc tế. Bà khẳng định UNSMIL sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình chính trị với quyết tâm cao.
Cùng ngày, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Phó Thông (Fu Cong) kêu gọi nỗ lực hướng tới một giải pháp toàn diện cho vấn đề Libya. Ông nhận định gần đây Libya đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong tiến trình chính trị, với sự gia tăng đáng kể doanh thu xuất khẩu dầu khí, nhưng nước này vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức: những khác biệt chính trị cơ bản chưa được giải quyết, rủi ro an ninh cục bộ ngày càng gia tăng và áp lực kinh tế vĩ mô dai dẳng.
Phát biểu tại HĐBA, ông Phó Thông nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải theo đuổi cách tiếp cận đa phương và nỗ lực hướng tới một giải pháp toàn diện, tích hợp và căn bản cho vấn đề Libya, đồng thời nhấn mạnh cần có đối thoại chân thành để phá vỡ bế tắc chính trị.
Ông Phó Thông cho biết Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên, với sự hỗ trợ của LHQ, tăng cường tham vấn, thu hẹp khác biệt và đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt về các vấn đề liên quan được nêu trong lộ trình, qua đó mở đường cho cuộc bầu cử quốc gia.
Libya rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị - thể chế kéo dài sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Hai trung tâm quyền lực chính tại miền Tây và miền Đông từng nhiều lần thất bại trong việc thống nhất thể chế và tổ chức tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 12/2021 đã bị hoãn vô thời hạn và đây vẫn là một trong những trở ngại lớn nhất đối với quá trình ổn định nước này.