Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthabur, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo các hãng truyền thông địa phương, tại trường Surasamontree ở Bangkok, học sinh đã tham gia bài tập "chạy, trốn, chống trả". Trong đó, một sĩ quan cảnh sát mặc đồ đen đóng vai kẻ tấn công giả định, được trang bị súng ngắn và súng trường tấn công sử dụng đạn hơi.
Học sinh chạy trốn khỏi tay súng và nấp dưới gầm bàn hoặc sau những cánh cửa đã khóa, trong khi những em khác dùng bàn ghế để chặn lối vào. Trong một tình huống giả định, học sinh lao vào khống chế và ghì chặt kẻ tấn công ngay khi hắn bước vào lớp học.
Các cuộc diễn tập này được thực hiện theo chỉ thị do Bộ trưởng Giáo dục Prasert Jantararuangtong ký ngày 10/8, yêu cầu các trường học xây dựng kế hoạch an ninh và tập luyện quy trình ứng phó khẩn cấp.
"Mọi trường học đều đang hành động vì đây là mối đe dọa của thời đại mới, có thể xảy ra ở bất cứ đâu", ông Visitsak Vipattanamongkol, chỉ huy đơn vị Xử lý Vật liệu Nổ thuộc Phòng Tuần tra và Tác chiến Đặc biệt của cảnh sát, cho biết.
"Các trường đều đang nâng cao cảnh giác, điều chỉnh kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng để học sinh có thể ứng phó với mọi hình thức sự cố và mối đe dọa", ông nói.
Nhà trường cũng tăng cường kiểm tra an ninh hằng ngày bằng cách sử dụng máy dò kim loại và kiểm tra túi xách. Các giáo viên đã trình diễn cách sử dụng máy dò cầm tay và trưng bày những vật sắc nhọn bị thu giữ từ học sinh.
Hiệu trưởng trường Surasamontree, bà Onitcha Kochana, cho biết hoạt động huấn luyện này có thể giúp học sinh biết cách ứng phó nếu xảy ra tình huống khẩn cấp thực sự.
"Tôi rất ấn tượng và thực sự thích chương trình huấn luyện này vì nó mang lại kiến thức và nâng cao nhận thức cho học sinh", bà Onitcha chia sẻ.
"Các em có thể vận dụng những gì đã học hôm nay để xử lý tình huống, giúp giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc", bà nói thêm.
Ngày 7/8, một nam sinh 14 tuổi đã tiến hành vụ xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi, tỉnh Nonthaburi, khiến 9 người tử vong và hơn 20 người bị thương, làm dấy lên lo ngại về an toàn trường học và tình trạng sử dụng súng tại Thái Lan.
Vụ việc cũng khiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phải triệu tập họp khẩn với các cơ quan an ninh, yêu cầu tăng cường kiểm soát sở hữu, mang theo và sử dụng súng, đồng thời tăng cường các chốt kiểm tra vũ khí cũng như xem xét sửa đổi quy định pháp luật về sở hữu súng.
Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cũng thúc đẩy xây dựng "Tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia" trong vòng 90 ngày sau vụ xả súng. Kế hoạch tập trung vào tăng cường sàng lọc sức khỏe tâm thần, phòng chống tình trạng bắt nạt, kiểm soát vũ khí và các vật dụng bị cấm trong trường học.