Thái Lan đình chỉ cấp phép mua súng sau vụ xả súng tại trường học

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 11/8 đã đình chỉ việc cấp phép mua súng và cho biết các giấy phép hiện hành sẽ được xem xét lại, vài ngày sau khi một tay súng 14 tuổi nổ súng sát hại 9 người.

Chú thích ảnh
Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthabur, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo The Straits Times, Thủ tướng Anutin chỉ đạo một thứ trưởng phụ trách các vấn đề pháp lý đẩy nhanh việc ban hành luật kiểm soát súng mới, với các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn và hình phạt nghiêm khắc hơn đáng kể. Cảnh sát được lệnh ngừng gia hạn các giấy phép cho phép người dân mua súng.

“Súng đã đăng ký phải được cất giữ tại nhà và không được mang theo nơi công cộng”, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh về quy định hiện hành.

Đối với súng bất hợp pháp, các nghiên cứu đang được tiến hành để ban hành luật yêu cầu trả lại số súng này cho nhà nước trong một thời hạn nhất định.

Tuần trước, một học sinh vị thành niên đã giết chết 6 người và tự sát tại một trường học ở ngoại ô Bangkok sau khi bắn chết ông bà của mình. Đây là vụ thảm sát hàng loạt tồi tệ nhất ở quốc gia Đông Nam Á này trong gần 4 năm qua.

Việc sở hữu súng và tình trạng bạo lực liên quan đến súng vẫn luôn là vấn đề nhức nhối tại Thái Lan. Trong 6 năm qua, nước này đã xảy ra nhiều vụ nổ súng và xả súng nghiêm trọng, trong đó có cả trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng.

Một trong những vụ thảm sát do một đối tượng đơn lẻ gây ra nghiêm trọng nhất trong lịch sử Thái Lan hiện đại xảy ra năm 2022, khi một cựu cảnh sát sử dụng súng và dao gây án tại tỉnh Nong Bua Lamphu, khiến 36 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em bị sát hại khi đang ngủ tại một trung tâm chăm sóc trẻ em. Trước đó, năm 2020 cũng xảy ra một thảm kịch khác khi một quân nhân thực hiện vụ xả súng tại tỉnh Nakhon Ratchasima, khiến 29 người thiệt mạng.

Theo số liệu của Small Arms Survey, tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ, năm 2017, người dân Thái Lan sở hữu khoảng 10,3 triệu khẩu súng, trong đó chỉ khoảng 6,2 triệu khẩu được đăng ký. Thái Lan đứng thứ 13 thế giới về số lượng súng nhỏ được sở hữu, với khoảng 10 triệu khẩu đang lưu hành, tương đương tỷ lệ khoảng 1 khẩu/7 người. Vấn đề vì vậy không chỉ nằm ở hệ thống pháp luật mà còn liên quan đến khả năng tiếp cận súng bất hợp pháp, súng chưa đăng ký, việc kiểm soát mua bán và sở hữu súng.

Các vụ xả súng tại trường học ở Thái Lan, đặc biệt những vụ xảy ra trong những năm gần đây, cũng đặt ra thêm câu hỏi về các biện pháp bảo đảm an ninh trường học, việc phát hiện các dấu hiệu nguy cơ và ngăn chặn súng được đưa vào những địa điểm tập trung đông người.

Bộ trưởng Giáo dục nước này đã đề xuất với Nội các các biện pháp an ninh trường học mới, bao gồm việc kiểm tra tất cả những người vào khuôn viên trường học để tìm kiếm các vật dụng và vũ khí bất hợp pháp.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Vụ xả súng tại Thái Lan: Cảnh sát tiết lộ hành vi đáng chú ý của nghi phạm trước khi gây án
Vụ xả súng tại Thái Lan: Cảnh sát tiết lộ hành vi đáng chú ý của nghi phạm trước khi gây án

Cảnh sát Thái Lan ngày 9/8 cho biết, thiếu niên 14 tuổi gây ra vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng làm rúng động nước này từng mang khẩu súng BB (một loại súng hơi) đến trường và xem các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN