Mỹ gia tăng trừng phạt với người mua dầu Nga, đẩy Ấn Độ vào thế khó. Lợi ích kinh tế đối đầu áp lực chính trị, liệu New Delhi chọn lợi nhuận hay đồng minh chiến lược?
Ngày 24/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên thảo luận mở về tình hình căng thẳng tại Israel và Dải Gaza, trong nỗ lực mới nhất của LHQ nhằm tìm lối thoát cho vòng xoáy xung đột ở khu vực này.
Ngày 24/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về vấn đề vi phạm luật pháp quốc tế tại Dải Gaza, đồng thời hối thúc các bên ngừng bắn lập tức để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 24/10, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova đã đồng ý với danh sách nội các mới do ứng cử viên Thủ tướng Robert Fico đệ trình.
Ngày 24/10, các nguồn tin CHDC Congo cho biết ít nhất 20 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do các phiến quân có liên quan đến tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tiến hành.
Sự phẫn uất đang làm phức tạp thêm những lời kêu gọi của chính quyền Biden nhằm tập hợp thế giới của Mỹ.
Ngày 24/10, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng vào năm tới, Ukraine sẽ cần khoảng 42 tỷ euro (44,62 tỷ USD) từ các đối tác quốc tế để bù đắp thâm hụt ngân sách trong thời gian xung đột.
Theo luật sư của cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, Tòa án cấp cao nước này ngày 24/10 đã gia hạn bảo lãnh tại ngoại đến ngày 26/10 tới đối với ông Sharif trong 2 vụ án tham nhũng.
Ngày 24/10, Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết cơn bão Otis đang tăng cường độ và nhiều khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới trước khi đổ vào bờ biển miền Nam Mexico.
Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra lúc 19h32 theo giờ địa phương ngày 24/10 tại huyện Túc Bắc, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU xác nhận khối này không đồng ý phân bổ 500 triệu euro để giúp Ukraine mua vũ khí.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 24/10 đưa tin Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 14 (Quốc hội), đã miễn nhiệm ông Lý Thượng Phúc khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và ủy viên Quốc vụ.
Văn kiện được đăng tải trên trang web của Chính phủ LB Nga cho biết dự kiến sẽ xây dựng hai hành lang đường sắt mới tới Trung Quốc và đây là một phần trong Chiến lược phát triển kinh tế và xã hội Khu vực liên bang Siberia.
Xung đột Israel - Hamas, vốn đã trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, đã tạo ra thêm sự bất ổn trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và chi phí vay cao.
Ngày 24/10, Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi đảm bảo các chuyến hàng cứu trợ tới Dải Gaza, khu vực đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do xung đột leo thang.
Ngày 24/10, nhà chức trách Đức cho biết vụ va chạm giữa hai tàu chở hàng gần đảo Heligoland ở Biển Bắc đã làm 1 thành viên thủy thủ đoàn tử vong và 4 người khác bị mất tích.
Nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch của thế giới được cho là sẽ đạt đỉnh vào năm 2030, khi ngày càng có nhiều xe điện chạy trên đường phố và nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, đồng thời chuyển sang hướng tiêu thụ năng lượng sạch hơn.
Tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP của Nga lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 15% vào quý II/2023. Số nợ bình quân đầu người giảm xuống còn 2.300 USD, mức thấp nhất kể từ năm 2006.
Ngày 24/10, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga nhận định xung đột giữa Hamas - Israel có thể giáng đòn “nghiêm trọng” đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu.
Ngày 23/10, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine, ông Mykola Solsky cho biết nước này đã xuất khẩu được khoảng 700.000 tấn ngũ cốc thông qua hành lang xuất khẩu mới trên Biển Đen kể từ khi hành lang này bắt đầu hoạt động vào tháng 8.
Ngày 24/10, các công tố viên chống khủng bố của Pháp cho biết một thẩm phán ở Paris đã buộc tội hai người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ xả súng khiến hai cổ động viên bóng đá Thụy Điển thiệt mạng tại Brussels (Bỉ) vào tuần trước.