EU không đồng ý phân bổ 500 triệu euro để giúp Ukraine mua vũ khí

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU xác nhận khối này không đồng ý phân bổ 500 triệu euro để giúp Ukraine mua vũ khí.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Josep Borrell. Ảnh: Anadolu

Theo tờ Pravda (Ukraine), sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU vào ngày 23/10, nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell xác nhận quyết định phân bổ khoản tiền 500 triệu euro để giúp Ukraine mua sắm vũ khí đã không được đưa ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Luxembourg, ông Borrell cho biết các bộ trưởng ngoại giao EU đã thảo luận về cách đáp ứng "những nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine, trong đó có nhu cầu quốc phòng của nước này".

"Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề về đợt viện thứ 8 và cũng là đợt cuối cùng của Quỹ Hòa bình châu Âu. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ tìm ra biện pháp xử lý", ông Borrell nêu rõ.

Theo ông Borrell, tại cuộc họp trên, các bộ trưởng cũng đã thảo luận về việc phê duyệt một chương trình trị giá hàng tỷ euro riêng biệt để viện trợ quân sự cho Ukraine theo Quỹ Hòa bình châu Âu, nhưng đang chờ hướng dẫn chính trị từ cuộc họp của Hội đồng châu Âu trong tuần này.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Hungary đã chặn quyết định của EU về gói viện trợ mới trên.

Vào đầu tháng 10, Ukraine đã loại Ngân hàng OTP Hungary khỏi danh sách "nhà tài trợ chiến tranh", đáp ứng một trong những yêu cầu chính của Budapest, đó là Hungary không chặn nguồn tài trợ của EU để chuyển vũ khí cho Ukraine chỉ khi ngân hàng này được loại khỏi danh sách.

Do đó, Ukraine đã loại loại khỏi "danh sách đen" của họ đối với Ngân hàng OTP, cũng như 5 hãng vận tải Hy ​​Lạp, mà Kiev cáo buộc vận chuyển trái phép dầu thô của Nga để lách trần giá.

Tuần trước, EU đã hy vọng Hungary để giải quyết đợt viện trợ quân sự thứ 8 cho Ukraine trong khuôn khổ Quỹ Hòa bình châu Âu, và kỳ vọng họ có thể chuyển số tiền này cho Ukraine "càng sớm càng tốt". 

Công Thuận/Báo Tin tức
EU cần nỗ lực để đảm bảo Ukraine có thể xuất khẩu ngũ cốc tới nhóm các nước Nam Bán cầu
EU cần nỗ lực để đảm bảo Ukraine có thể xuất khẩu ngũ cốc tới nhóm các nước Nam Bán cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Cem Özdemir cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần nỗ lực hết sức để đảm bảo Ukraine có thể xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của nước này sang nhóm các quốc gia ở Nam Bán cầu (các nước nghèo và đang phát triển).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN