Tỷ lệ nợ nước ngoài/GDP của Nga giảm xuống mức kỷ lục

Tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP của Nga lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 15% vào quý II/2023. Số nợ bình quân đầu người giảm xuống còn 2.300 USD, mức thấp nhất kể từ năm 2006.

Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga và đồng đô la Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến cuối quý II năm nay, nợ nước ngoài của Nga ở mức 343,4 tỷ USD (khoảng 29.900 tỷ ruble) hay 14,96% GDP của LB Nga. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa ra các con số trên dựa trên số liệu của Ngân hàng trung ương Nga (BR) trong quý II. Nhưng sang quý III nợ nước ngoài của Nga đã giảm thêm 4%, xuống còn 329,5 tỷ USD. Tính từ đầu năm, tỷ lệ nợ trên GDP của Nga giảm xuống mức 14,1%.

Ngân hàng trung ương Nga trước đó đã giải thích việc giảm nợ nước ngoài là do “giảm nợ USD phải trả tương đương do đồng tiền quốc gia suy yếu so với USD, cũng như sự sụt giảm khối lượng nắm giữ trái phiếu có chủ quyền của Nga của người nước ngoài, kể cả việc trả nợ theo kế hoạch của họ”. Nợ nước ngoài của Nga đã giảm trong vài năm qua, với các tỷ lệ lần lượt là: năm 2020: 31% GDP, năm 2021: 26,2% GDP, năm 2022:16,6% GDP.

Duy Trinh (Pv TTXVN tại Moskva)
GDP của Nga trong quý II/2022 giảm 4%
GDP của Nga trong quý II/2022 giảm 4%

Cơ quan Thống kê LB Nga (Rosstat) ngày 12/8 công bố dữ liệu sơ bộ cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II vừa qua giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, Rosstat cho biết trong quý I năm nay, GDP của Nga tăng 3,5%. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN