Trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Syria thì quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ đã hoàn tất ‘99%’ thỏa thuận an ninh Israel – Syria.
Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini ngày 8/11 cho rằng tình hình ở khu vực phía Bắc của Dải Gaza đang giống như “địa ngục trần gian”.
Trong khi phía Israel cho rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát đối với khu vực phía Bắc Gaza, Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đánh giá tình hình ở khu vực này đang giống như “địa ngục trần gian”.
Chính quyền New Delhi lần đầu tiên lên kế hoạch tạo mưa để cố gắng cải thiện chất lượng không khí ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, vốn đang bị sương mù bao phủ suốt 1 tuần qua.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 8/11 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ dẫn đầu trong nỗ lực tổ chức hội nghị hòa bình một cách sớm nhất có thể để bàn về cuộc xung đột Hamas-Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 8/11 đã tái khẳng định sự cần thiết phải xây dựng sự đồng thuận quốc tế được thể hiện trong nghị quyết gần đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza.
Hãng thông tấn quốc gia Syria (SANA) đưa tin quân đội Israel đã không kích một số vị trí quân sự ở miền Nam Syria trong ngày 8/11.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ đang lôi kéo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào việc tạo ra “tình hình căng thẳng” ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nghiên cứu công bố ngày 7/11 trên tạp chí Nature Communications cảnh báo các thềm băng cuối cùng còn sót lại ở Bắc Greenland đã mất hơn 1/3 thể tích trong vòng bốn thập kỷ vừa qua, làm gia tăng nguy cơ mực nước biển dâng cao đáng kể.
Ngày 8/11, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) nhận định hiện tượng thời tiết El Nino đang diễn ra hiện nay sẽ kéo dài đến ít nhất tháng 4/2024.
Ngày 8/11, Nghị sĩ Oleksii Honcharenko của Ukraine cho biết Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua dự luật về gia hạn 90 ngày tình trạng thiết quân luật, vốn sẽ hết hạn vào ngày 16/11 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Qatar đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, trong đó đề xuất thả 10 - 15 con tin đang bị giữ tại Dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn trong 1 - 2 ngày.
Theo hãng tin TASS, ngày 8/11, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố nước này sẵn sàng tiến hành đối thoại với phương Tây về các vấn đề ổn định chiến lược, nhưng hiện đang thiếu các điều kiện tiên quyết cần thiết cho một quá trình như vậy.
Cơ quan quản lý thiên tai Somalia (SoDMA) cho biết ít nhất 29 người đã thiệt mạng và trên 850.000 người đã phải di dời do mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại nước này.
Ngày 8/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã khuyến nghị Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên với Ukraine và Moldova, và cấp quy chế ứng cử viên cho Gruzia.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/11, Bộ Ngoại giao Anh đã mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga, theo đó áp đặt trừng phạt đối với công ty Krastsvetmet, công ty khai thác khoáng sản Ural và các công ty khai thác vàng Nord Gold và Highland Gold Mining của Nga.
Giống như một cái rùng mình ớn lạnh báo hiệu cơn sốt sắp xảy ra của con người, Trái đất đang "rùng mình" bởi nhiều cơn đau khác nhau, cảnh báo chúng ta về tương lai đầy khủng hoảng phía trước.
Mặc dù khủng hoảng kinh tế và cơn bão lạm phát đang càn quét khắp nơi nhưng các dịch vụ cao cấp cung cấp cho giới “siêu giàu” tại New York, Mỹ vẫn đang rất ăn nên làm ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, mới đây một con cua tuyết đã được bán với giá kỷ lục là 10 triệu yen (khoảng 66.350 USD) trong phiên đấu giá đầu tiên của mùa đánh bắt cua tại cảng cá Hamasaka, Shinonsen, tỉnh Hyogo, miền Tây Nhật Bản.
Số liệu của Bloomberg cho thấy giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng 500 triệu USD kể từ năm 2021.
Ngày 8/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phản đối việc phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục kiểm soát Dải Gaza, đồng thời cho rằng cần có một giai đoạn chuyển tiếp hậu xung đột.