Những dịch vụ dành riêng cho giới nhà giàu tại New York, Mỹ

Mặc dù khủng hoảng kinh tế và cơn bão lạm phát đang càn quét khắp nơi nhưng các dịch vụ cao cấp cung cấp cho giới “siêu giàu” tại New York, Mỹ vẫn đang rất ăn nên làm ra.

Chi phí hàng ngày ngày càng trở nên vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân New York, Mỹ nhưng một loạt dịch vụ tư nhân, chỉ dành cho thành viên đang nổi lên như một tiêu chuẩn đánh giá độ giàu có của giới thượng lưu thành phố này.

Các câu lạc bộ siêu độc quyền, chuyên gia giặt là, chuyến đi bằng trực thăng theo yêu cầu và các dịch vụ cho phép người dùng trả giá hàng trăm USD để đặt chỗ tại nhà hàng đang thay đổi cách những người có thu nhập cao sử dụng dịch vụ.

Tập thể dục, gặp bác sĩ, chăm sóc con cái, dắt chó đi dạo và đi công tác đều được nâng tầm một cách đáng kinh ngạc.

Người giàu từ lâu đã tìm cách tránh những bất tiện trong cuộc sống thành thị. Tuy nhiên, không cần phải là một tỷ phú mà chỉ cần là một trong số rất nhiều người giàu có của New York để có thể mua được đường đến một phiên bản New York dễ dàng hơn nhưng hẹp hơn nhiều.

Dưới đây là một số cách mà những người giàu có trong thành phố này đang tạo ra một phiên bản sống mà phần lớn chỉ có họ mới có thể tiếp cận được.

1. Quản gia và bảo mẫu

Chú thích ảnh
Quản gia và bảo mẫu đang có nhu cầu rất cao tại New York. Ảnh: The baby hive

April Berube, người điều hành Công ty Wellington, nơi giúp cung cấp người giúp việc, quản gia và các nhân viên khác, cho biết nhu cầu giúp việc gia đình 24/7 đã tăng kể từ năm 2020 với các gia đình giàu có ở khu vực New York và trong các bất động sản khác hoặc trên du thuyền của họ.

Bà Berube cho biết số lượng yêu cầu đối với hầu hết mọi loại dịch vụ đều tăng đáng kể so với ba hoặc bốn năm trước. Bà cho biết, mức lương hiện tại cho một người quản gia là khoảng 45 đô la một giờ, tăng từ mức 30 đô la trước đại dịch và hiện tại nhiều quản gia còn yêu cầu các gia đình sẽ cung cấp bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác cho nhân viên.

​ Tất nhiên, việc theo dõi một lượng lớn nhân viên và nhiều bất động sản có thể là một thách thức. Bà Berube cho biết, một số gia đình thuê người quản lý bất động sản hoặc giám đốc để điều hành công tác hậu cần và lập kế hoạch, và một người có kinh nghiệm có thể kiếm tới 350.000 USD một năm.

Anita Rogers, người sáng lập British American Appliance Staffing, một công ty cung cấp nhân sự có trụ sở tại Thành phố New York. Công ty này đã tăng gần gấp đôi quy mô của mình trong vài năm qua. Bà Anita cho biết: “Đại dịch đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi rất bận rộn."

2. Chuyên gia giặt là và đầu bếp riêng

Chú thích ảnh
Đầu bếp riêng không còn quá xa lạ với nhóm người giàu. Ảnh: Town and Country

Theo các công ty đầu bếp tư nhân và công ty nhân sự tại Mỹ, ngày càng có nhiều người New York giàu có quan tâm đến các đầu bếp tư nhân làm việc toàn thời gian. Các vị trí này có thể yêu cầu mức lương khoảng 150.000 USD/năm, và chỉ bao gồm bữa trưa và bữa tối.

Bà Rogers cho biết bữa sáng thường do người quản gia đảm nhiệm trong khi đầu bếp đi chợ. Các đầu bếp đang tìm kiếm các món đặc sản có thể sử dụng các dịch vụ giao hàng cao cấp như Regalis Foods, nơi có thể giao một con cua hoàng đế đỏ Na Uy sống trị giá 720 USD chỉ bằng một cú click chuột.

Cô nói, các gia đình cũng ngày càng quan tâm đến những vai trò khác, chẳng hạn như thợ giặt hay một thợ may được đào tạo chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến quần áo. Cô cho biết, một thợ giặt chuyên nghiệp có thể mất 30 phút để ủi hoàn toàn một chiếc áo sơ mi và thường kiếm được khoảng 50 hoặc 60 USD một giờ. Những thợ giặt và thợ may này sẽ chịu trách nhiệm giặt ủi những bộ đồ hàng hiệu của chủ nhà.

Trong khi có các spa chuyên chăm sóc thú cưng, một số người dân New York lại thích đưa chó của họ đi dạo hàng ngày, thường là ở những khu vực có nhiều cây cối ở ngoại ô nơi thú cưng có thể chạy nhảy tự do.

Một chuyến đi bộ đường dài riêng có thể tốn 250 USD một ngày thông qua dịch vụ Shape Up Your Pup, bao gồm “bản báo cáo” tóm tắt cuộc đi dạo. Việc đi bộ theo nhóm không thường xuyên có giá 145 USD một ngày.

3. Nhân viên y tế và phòng cấp cứu tại nhà

Chú thích ảnh
Các công ty y tế cung cấp nhiều loại hình chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Ảnh: Moblieivmedics

Sức khỏe, hoặc ít nhất là dành nhiều thời gian và tiền bạc để cảm thấy khỏe mạnh về tinh thần và thể chất đã trở thành một trong những sản phẩm xa xỉ được yêu cầu nhiều nhất của người giàu New York.

Sollis Health, công ty tự nhận mình là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp đầu tiên và duy nhất của Mỹ, đã mở hai địa điểm ở Manhattan chỉ trong năm nay và một ở Hamptons vào năm 2021.

Phí thành viên dao động ở mức 3.500 USD hàng năm và tăng lên 6.000 USD cho những người trên 45 tuổi, bao gồm các cuộc hẹn trong ngày, xét nghiệm tại phòng thí nghiệm tại chỗ và trợ lý từ xa 24/7. 

Các dịch vụ tại nhà cũng được cung cấp bởi NutriDrip, nơi cung cấp I.V. tức phương pháp truyền vitamin nhằm mục đích phục hồi sức sống cho những người dân New York mệt mỏi và căng thẳng.

Cái gọi là NutriCleanse có giá 355 USD cho những người không phải là thành viên và phòng khám này tuyên bố vitamin này sẽ chống lại “các chất độc có hại của môi trường thành thị” thông qua sự kết hợp của vitamin C, magie, canxi, taurine và các nguyên tố khác.

Chi phí đặt dịch vụ tại nhà ở Manhattan là 100 USD/ lần, hoặc 125 USD/ lần ở Brooklyn hoặc Queens. Các thành viên trả 95 USD một tháng hoặc 995 USD một năm sẽ được hưởng mức giá chiết khấu.

​4. Chữa bệnh bằng liệu pháp áp lạnh và tinh thể đá

Chú thích ảnh
Liệu pháp "áp lạnh" đang được ưa chuộng. Ảnh: Grupo network

Remedy Place, nơi tự gọi mình là “câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe đặc biệt đầu tiên trên thế giới”, đã khởi công ở khu Tây Hollywood của Los Angeles trước khi mở địa điểm đầu tiên ở New York vào năm ngoái.

Chi phí trở thành viên tại câu lạc bộ này có thể lên tới 2.750 USD một tháng và bao gồm quyền sử dụng không giới hạn các dịch vụ sử dụng phương pháp áp lạnh.

Bạn cũng có thể tìm thấy các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm lý, nơi phí thành viên từ $395 đến $495 một tháng và bao gồm đánh giá của bác sĩ nội bộ để đánh giá 13 khía cạnh của sức khỏe.

Các phương pháp điều trị bao gồm các lớp học về chánh niệm và vận động cùng với phòng xông hơi hồng ngoại và các buổi ngâm mình trong nước lạnh, phòng chờ ngay trong khuôn viên với canh hầm và mái vòm thiền tích điện bằng pha lê.

5. Phí gia nhập câu lạc bộ tư nhân lên tới 200.000USD

Chú thích ảnh
Câu lạc bộ tư nhân Zero Bond. Ảnh: Issuu

Trong khi các câu lạc bộ xã hội có tuổi đời hàng thế kỷ của thành phố New York nổi tiếng là ngột ngạt và lỗi thời, thì một thế hệ câu lạc bộ tư nhân mới đã mở ra trong vài năm qua.

Zero Bond ở NoHo, địa điểm ưa thích của Thị trưởng Eric Adams và cũng là địa điểm tổ chức bữa tiệc chiến thắng trong đêm bầu cử năm 2021 của ông, tính phí 3.850 USD một năm, cộng với 1.000 USD phí tham gia lần đầu, đối với thành viên từ 28 đến 45 tuổi.

Khách sạn Aman ở New York, được biết đến là khách sạn đắt nhất thành phố, khai trương vào năm 2022 với câu lạc bộ riêng dành cho thành viên, yêu cầu phí khởi đầu 200.000 USD và phí hàng năm là 15.000 USD.

Theo Town and Country miêu tả nội thất câu lạc bộ riêng của khách sạn này là một “cái kén xa hoa với những kết cấu tinh tế”, đồng thời kết hợp những đường nét kiến trúc giữa Bali và Tokyo.

Câu lạc bộ Core chỉ dành cho thành viên gần đây đã chuyển từ trụ sở chính trên Phố East 55th đến Đại lộ Fifth Avenue, với phí ban đầu dao động từ 15.000 USD đến 100.000 USD. Bên trong câu lạc bộ bao gồm một hầm rượu vang, một phòng khiêu vũ, một thẩm mỹ viện, một tiệm cắt tóc, một quầy nước trái cây và một phòng tập thể dục.

Và Casa Tua, có địa điểm ở Miami, Aspen và Paris, sẽ mở một nhà hàng có không gian riêng tư chỉ dành cho thành viên tại Surrey, một khách sạn Upper East Side, vào đầu năm tới.

6. Sân đỗ trực thăng và dịch vụ đặt chỗ tại nhà hàng cao cấp

Chú thích ảnh
Nhà hàng Casa Cipriani xa hoa. Ảnh: Acrchitectual Record

Nhà hàng Casa Cipriani, khai trương vào năm 2021, là một câu lạc bộ riêng theo chủ nghĩa hiện đại, nơi để cao sự riêng tư và phong cách nghệ thuật đang có một danh sách chờ thành viên dài đến năm sau.

Không gian bao gồm hai nhà hàng, một trung tâm chăm sóc sức khoẻ  và một “đại sảnh” có thể chứa 800 người tổ chức các bữa tiệc. Người đại diện của nhà hàng này chia sẻ nội thất bằng gỗ gụ sơn mài ở đây gợi nhớ đến “một chiếc tàu biển thanh lịch” từ những năm 1930.

Đối với những người giàu có, việc chờ đợi để được vào một nhà hàng hay trở thành thành viên của một câu lạc bộ riêng là không cần thiết.

Họ có thể liên lạc với nhà cung cấp cuộc hẹn hoặc sử dụng dịch vụ app Cita để đảm bảo mình có một chỗ ngồi đẹp bên ánh nến vào tối thứ bảy kèm với món ăn họ yêu cầu. Mỗi lần sử dụng dịch vụ đặt lịch hộ này, người sử dụng cần chi trả từ 450- 650 USD một lần đặt. Giá đặt chỗ không bao gồm chi phí của bữa ăn thực tế.

Với những khách hàng sử dụng trực thăng cá nhân để di chuyển giữa các thành phố, thì Zip Aviation sẽ cung cấp điểm đỗ trực thăng và dịch vụ vận chuyển tại Mỹ.

Đây là một dịch vụ trực thăng tư nhân, vận chuyển các nhóm tối đa sáu người từ bến tàu đến các sân bay địa phương, bao gồm Teterboro ở New Jersey, với giá 2.050 USD một chiều.

Zip cũng bay đến Hamptons, với chuyến đi đắt nhất đến điểm cực đông của Mỹ với giá 5.000 USD một chiều, cộng với phí liên quan đến sân bay.

Nhật Linh/ Báo Tin Tức (Theo New York Times)
Ấn Độ sắp trở thành trung tâm xa xỉ mới ở châu Á
Ấn Độ sắp trở thành trung tâm xa xỉ mới ở châu Á

Không chỉ có các ông trùm tài chính. Một làn sóng gồm các doanh nhân, giám đốc điều hành và nhà giao dịch giàu có đang xâm nhập vào thị trường hàng xa xỉ của Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN