Ukraine tiếp tục gia hạn tình trạng thiết quân luật

Ngày 8/11, Nghị sĩ Oleksii Honcharenko của Ukraine cho biết Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua dự luật về gia hạn 90 ngày tình trạng thiết quân luật, vốn sẽ hết hạn vào ngày 16/11 tới.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine vận chuyển tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ hỗ trợ tại sân bay Boryspil ở Kiev. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, Quốc hội Ukraine cũng thông qua dự luật về việc gia hạn lệnh tổng động viên đến ngày 14/2/2024. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 24/2/2022 sau khi xảy ra cuộc xung đột với Nga. Từ đó đến nay, tình trạng thiết quân luật đã được gia hạn 9 lần.

Trần Quyên (TTXVN)
Tổng thống Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày
Tổng thống Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày

Quyết định gia hạn thiết quân luật ở Ukraine thêm 90 ngày đồng nghĩa với khả năng hủy bỏ cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN