Theo truyền thông Trung Đông, ngày 6/10 vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên giữa lực lượng Hamas và Israel trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất đã kết thúc “trong bầu không khí tích cực” và sẽ tiếp tục vào ngày 7/10.
Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA), Thái Lan, vừa công bố kế hoạch điều chỉnh tiêu chí “làm việc tại nhà” (WFH) nhằm tăng cường khả năng ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5, dự báo sẽ gia tăng vào đầu năm 2026.
Nội bộ chính phủ Đức đã tranh luận về một bức thư do Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cùng người đồng cấp Italy gửi Ủy ban châu Âu kêu gọi xem xét lại lệnh cấm động cơ đốt trong từ năm 2035.
Tròn 2 năm cuộc xung đột đẫm máu tại Dải Gaza bùng phát (7/10/2023), các quan chức Israel và Hamas bắt đầu vòng đàm phán gián tiếp tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập về kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ đề xuất.
Từ ngày 15/10, một biện pháp chống lừa đảo mới sẽ cho phép các ngân hàng giữ hoặc từ chối chuyển khoản từ các tài khoản có số dư tối thiểu là 50.000 đô la Singapore (38.700 USD) và số tiền rút trong vòng 24 giờ chiếm hơn một nửa tổng số dư.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, từ ngày 1/9, Nga chính thức áp dụng luật mới nhằm tăng cường bảo vệ người dân trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi. Động thái này được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm bịt các “lỗ hổng pháp lý” vốn bị tội phạm lợi dụng để lừa đảo, thao túng và chiếm đoạt tài sản qua không gian số.
Bandung, thành phố cao nguyên của tỉnh Tây Java, từ lâu được biết đến là “trái tim sáng tạo” của Indonesia.
Theo Financial Times ngày 7/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng kích hoạt Đạo luật chống nổi dậy năm 1807 để triển khai quân đội đến các thành phố của Mỹ sau khi vấp phải trở ngại pháp lý và sự phản đối từ các bang do đảng Dân chủ kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6/10 đánh giá rằng khói thuốc lá đang giảm dần trên thế giới, song cần nhiều thời gian hơn nữa để cuộc chiến chống lại thói quen gây nghiện này kết thúc.
Đổi mới thời chiến ở quy mô lớn ngày nay đang tập trung tại các nhà máy và bãi thử ở Ukraine, và việc tích hợp những bài học đó có thể thúc đẩy sự chuyển hướng của Lầu Năm Góc sang ưu tiên số lượng cùng khả năng chịu tổn thất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Việc tân Thủ tướng Sébastien Lecornu đột ngột từ chức sau khi nhậm chức chưa đầy một tháng đã đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc hơn và khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không còn nhiều lựa chọn.
Ngày 6/10, các nhà khí tượng học thông báo cơn lốc xoáy gây chết người càn quét khu vực phía Đông Nam bang North Dakota vào mùa Hè này đã được nâng lên cấp độ EF5 theo Thang đo cường độ lốc xoáy Fujita Nâng cao (EF), với sức gió vượt 320 km/h. Đây là phân loại lốc xoáy mạnh nhất và là lần đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ trong suốt 12 năm qua.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định nước này không có nghĩa vụ về nguyên tắc hay chính trị phải ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không thể gây sức ép để buộc Hungary thay đổi lập trường.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, đội cứu hộ nước này ngày 6/10 đã tìm thấy thêm 11 thi thể khi tiếp tục tìm kiếm những học sinh còn mất tích sau vụ sập nhà nguyện tại một trường nội trú Hồi giáo ở tỉnh Đông Java, nâng tổng số người thiệt mạng lên 60 người.
Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa và cuối tuần qua hầu như không có dấu hiệu cho thấy các bên sắp đạt thỏa thuận về ngân sách. Trong bối cảnh đó, có 4 kịch bản có thể xảy ra.
Điện Kremlin ngày 6/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và thảo luận về tình hình ở Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, cuối tuần qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Sri Lanka đã rộn ràng tổ chức các hoạt động đón Tết Trung thu với đèn lồng rực rỡ cùng các trò chơi dân gian, thu hút hàng trăm thanh thiếu niên, nhi đồng tham dự.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa bất ngờ sa thải Chánh văn phòng Bộ Hải quân Jon Harrison, người được xem là “kiến trúc sư hậu trường” trong việc điều chỉnh bộ máy hành chính của Hải quân Mỹ nhằm phù hợp với tầm nhìn quốc phòng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ phiếu 52-42, Thượng viện Mỹ ngày 6/10 đã không thể thông qua dự luật của đảng Cộng hòa cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ do không đủ 60 phiếu thuận cần thiết sau khi không có thêm thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nào ủng hộ.
Khalil al-Hayya – nhân vật quyền lực mới của Hamas, trở lại bàn đàm phán với vai trò trung tâm trong nỗ lực chấm dứt xung đột Gaza.