Khói mù ô nhiễm bao phủ tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời ông Pornprom Vikitsreth, cố vấn của Thống đốc Bangkok kiêm Giám đốc Phát triển bền vững, cho biết quy định mới sẽ hạ ngưỡng kích hoạt khẩn cấp, cho phép triển khai WFH sớm hơn.
Cụ thể, từ năm 2026, các cơ quan công và tư được khuyến khích chuyển sang làm việc tại nhà ngay khi nồng độ PM2.5 đạt mức “cam” (37,6 - 75,0 µg/m³) tại ít nhất 35 quận - tương đương 70% diện tích thành phố. Ngoài ra, biện pháp WFH cũng sẽ được kích hoạt khi tốc độ thông gió giảm xuống dưới 2.000 m2/s, hoặc khi số điểm nóng cháy rừng vượt quá 80 điểm mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp. Các cơ quan tại Bangkok cũng được khuyến nghị áp dụng làm việc tại nhà định kỳ ít nhất 1 ngày/tuần trong giai đoạn cao điểm ô nhiễm từ tháng 1 đến tháng 3/2026.
Dữ liệu liên quan như số lượng nhân viên tham gia, quãng đường di chuyển và phương tiện sử dụng sẽ được gửi tới Tổ chức Quản lý Khí nhà kính Thái Lan (TMA) để đánh giá lượng khí CO2 cắt giảm nhờ giảm tiêu thụ nhiên liệu.
Theo thống kê, trong năm nay, có 278 cơ quan với 96.307 nhân viên đã tham gia mạng lưới WFH của BMA. Chính quyền Bangkok đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 300.000 người vào năm 2026. Người dân có thể theo dõi chất lượng không khí và thông báo WFH thông qua nhóm Line “WFH BKK”, trang Facebook của BMA, Sở Môi trường hoặc nền tảng Air BKK.