Chánh văn phòng Bộ Hải quân Jon Harrison. Ảnh: dailymail.co.uk
Thông cáo của Lầu Năm Góc nêu rõ: “Ông Jon Harrison sẽ không còn giữ chức Chánh văn phòng Bộ trưởng Hải quân. Chúng tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp của ông cho Bộ Quốc phòng”.
Trước đó, ông Harrison và Bộ trưởng Bộ Hải quân John Phelan từng ủng hộ Bộ trưởng Hegseth trong việc triển khai các chính sách cải tổ nội bộ, bao gồm hủy bỏ nhiều hợp đồng tư vấn bên ngoài và điều chuyển nhân sự cố vấn. Tuy nhiên, theo các nguồn tin quốc phòng, mâu thuẫn về nhân sự và quyền kiểm soát nội bộ giữa nhóm của ông Hegseth và các cố vấn dân sự đã dẫn tới quyết định sa thải này.
Ông Harrison từng được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm người đứng đầu Ủy ban Nghiên cứu Bắc Cực vào năm 2020. Ông cũng là người thúc đẩy sự quan tâm chiến lược của Mỹ tại khu vực Bắc Cực - bao gồm đề xuất mua lại Greenland và khai thác năng lượng tại vùng lãnh thổ này.
Giới quan sát đánh giá động thái trên là bước củng cố quyền lực của ông Hegseth trong nội bộ Lầu Năm Góc đồng thời mở đường cho phe thân cận của Tổng thống Trump kiểm soát chặt chẽ hơn các quyết sách về lĩnh vực năng lượng, khu vực Bắc Cực và chiến lược hải quân - những vấn đề được Nhà Trắng xác định là trọng tâm trong giai đoạn tới.