Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tiến trình về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang có nhiều triển vọng, một lần nữa dấy lên hy vọng về việc kết thúc xung đột kéo dài 20 tháng qua.
Theo tờ Bangkok Post, Lực lượng đặc nhiệm Burapa của Thái Lan (đơn vị giám sát khu vực biên giới với Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo) đã cho phép nới lỏng hoạt động kiểm soát biên giới nhằm tạo điều kiện cho người dân, phương tiện qua lại theo một số điều kiện nhất định.
Ngày 29/6, Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết một vùng áp thấp ở Đại Tây Dương đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Barry, dự kiến sẽ mang theo lượng mưa lớn trút xuống miền Đông Mexico trong những ngày tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong hai ngày 28 và 29/6, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris đã trở thành điểm hội tụ của một làn sóng văn hóa đầy sức sống.
Theo CBS News, ngày 29/6, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang North Carolina, ông Thom Tillis, thông báo không tái tranh cử vào năm 2026. Thông báo xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ủng hộ một ứng viên khác của đảng này ra tranh cử sơ bộ.
Lấy cảm hứng từ truyện cổ của nhà văn Nga Aleksandr Grin, kể từ năm 1968, lễ hội Cánh buồm đỏ thắm kỷ niệm lễ tốt nghiệp phổ thông trở thành sự kiện không thể thiếu của thành phố du lịch Saint Petersburg. Hàng chục nghìn bạn trẻ ở ngưỡng cửa tuổi 18 và du khách được hoá thân vào câu chuyện cổ tích đẹp như mơ để thêm một lần tin tưởng: Ước mơ sẽ biến thành hiện thực.
Theo Fox News, hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy phía Iran đang huy động lực lượng để cố gắng tiến hành sửa chữa lại cơ sở hạt nhân Fordow sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Ngày 29/6, cảnh sát trưởng hạt Kootenai, bang Idaho (Mỹ), ông Bob Norris cho biết 2 lính cứu hỏa đã thiệt mạng do bị bắn trong lúc ứng phó với một vụ hỏa hoạn ở thành phố Coeur d'Alene, phía Bắc bang này.
Ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có kế hoạch gia hạn lệnh tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày đối với hầu hết các quốc gia sau ngày 9/7, thời điểm kết thúc giai đoạn đàm phán mà ông đã ấn định. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt thương mại sẽ có hiệu lực nếu các nước không đạt được thỏa thuận với Mỹ.
Theo hãng tin Bloomberg, phía Iran cho biết nước này vẫn thể hiện thái độ hoài nghi về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn tạm thời với Israel do Mỹ làm trung gian, đồng thời cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công trở lại.
Theo Đài RT (Nga), ngày 29/6, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm với quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.
Thái Lan đứng đầu về tăng trưởng thị trường chăm sóc sức khỏe từ năm 2022 đến 2023, với doanh thu tăng từ 31,6 tỷ USD vào năm 2022 lên 40,5 tỷ USD vào năm 2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 29/6, hãng tin TASS dẫn nguồn các tài liệu điều tra cho biết, những loại vũ khí được sử dụng để thực hiện vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva (khiến 149 người thiệt mạng hồi tháng 5/2024) được đưa vào từ lãnh thổ của bên tổ chức và khách hàng là Ukraine.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 thừa nhận rằng Iran có thể sở hữu thêm một cơ sở hạt nhân bí mật.
Chiến thuật tiêu hao của Nga khiến Ukraine căng mình chống đỡ, trong khi cả hai bên đều thiếu khả năng đột phá. Cuộc chiến sẽ đi về đâu?
Ông Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban Quốc hội Ukraine về An ninh quốc gia, Quốc phòng và Tình báo ngày 29/6 cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi Công ước Ottawa, văn kiện cấm sản xuất và sử dụng mìn sát thương.
Iran đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) công nhận Israel và Mỹ là bên chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột kéo dài 12 ngày. Đây là nội dung trong lá thư của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, công bố ngày 29/6.
Ngày 29/6, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với phía Bắc Dải Gaza, cảnh báo người Palestine tại một số khu vực ở thành phố Gaza và các vùng lân cận về các hoạt động quân sự sắp diễn ra.
Hai quốc gia Baltic cảnh báo châu Âu không nên quay lưng với vũ khí Mỹ, giữa lúc EU muốn xây dựng ngành quốc phòng tự chủ, giảm lệ thuộc Washington.
Theo hãng tin TASS, ngày 29/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc gây sức ép với Nga là “vô tác dụng”.