Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: THX/TTXVN
Thư của Ngoại trưởng Iran có đoạn nêu rõ: “Chúng tôi chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an công nhận Israel và Mỹ là những bên khởi xướng hành động xâm lược và thừa nhận trách nhiệm tiếp theo của họ, bao gồm cả việc bồi thường và bồi thường thiệt hại".
Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi cho biết Tehran nghi ngờ việc Israel sẽ duy trì thỏa thuận ngừng bắn.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi nói với Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Khalid bin Salman rằng Iran không tin Israel sẽ tuân thủ các cam kết, do đó nước Cộng hòa Hồi giáo đã chuẩn bị sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công lần nữa.
Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Tư pháp Iran thông báo cuộc không kích của Israel nhằm vào nhà tù Evin ở thủ đô Tehran hôm 23/6 đã khiến ít nhất 71 người thiệt mạng. Các nạn nhân gồm có nhân viên hành chính, quản giáo, tù nhân, thân nhân đến thăm cũng như những người sinh sống gần đó.
Vụ tấn công trên là một phần của chiến dịch không kích do Israel phát động từ ngày 13/6. Theo Cơ quan Tư pháp, mục tiêu tấn công là trung tâm y tế và phòng thăm phạm nhân của nhà tù Evin. Hình ảnh do cơ quan này cung cấp cho thấy nhiều phần tường bị phá hủy, trần nhà bị sập, các mảnh vỡ văng rải rác khắp các khu vực chờ tại đây.
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày trước khi Israel và Iran nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn chấm dứt căng thẳng kéo dài 12 ngày giữa hai bên.