Điện Kremlin: Nga không khuất phục trước áp lực, vũ lực

Theo hãng tin TASS, ngày 29/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc gây sức ép với Nga là “vô tác dụng”.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra khi trả lời phóng viên Pavel Zarubin của đài Russia-1 về việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng gói trừng phạt mới của EU được đưa ra nhằm đưa Moskva vào bàn đàm phán.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ: “Chỉ có thể đẩy Nga vào bàn đàm phán bằng logic và lập luận. Không thể đẩy Nga vào bàn đàm phán chỉ bằng áp lực hoặc vũ lực”. Theo ông Peskov, Nga sẽ giảm thiểu hậu quả của các lệnh trừng phạt mới của EU, đồng thời coi các biện pháp trừng phạt này là “con dao 2 lưỡi”.

Ông Peskov nhận định nhiều khả năng Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thêm trừng phạt, song Nga đã “xây dựng được sức đề kháng” trước các biện pháp này

Trên thực tế, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra năm 2022 đã dẫn đến làn sóng trừng phạt từ phương Tây, biến Nga thành nền kinh tế lớn bị áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhất thế giới.

Phương Tây từng kỳ vọng các biện pháp trừng phạt sẽ buộc Tổng thống Vladimir Putin phải tìm kiếm hòa bình ở Ukraine. Mặc dù kinh tế Nga suy giảm năm 2022, song đã phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn EU trong các năm 2023 và 2024.

Ngày 10/6 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào nguồn thu từ năng lượng, các ngân hàng và ngành công nghiệp quân sự của Moskva. Trong khi đó, Mỹ vẫn từ chối siết thêm trừng phạt.

Ngày 28/6, Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố bất kỳ lệnh trừng phạt bổ sung nào của EU sẽ gây thiệt hại nhiều hơn cho châu Âu, đồng thời cho rằng nền kinh tế Nga tăng trưởng 4,3% trong năm 2024, trong khi khu vực đồng euro chỉ tăng 0,9.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Giuseppe Cavo Dragone khẳng định liên minh này không có kế hoạch phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng NATO đang chuẩn bị cho kịch bản này.

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu: Làm thế nào để nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam trên toàn cầu, thông qua các mạng lưới chuyên gia đã được hình thành, kết nối đúng với nhu cầu trong nước, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể phục vụ phát triển đất nước.