Một ngày sau khi không kích Caracas và bắt Tổng thống Venezuela Nocolas Maduro đưa về New York xét xử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế quan với Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục mua dầu từ Liên bang Nga.
Theo báo "Thư tín địa cầu" của Canađa ngày 2/6, với việc tập trung vào hội nghị quốc tế Geneva lần thứ hai về Syria, sẽ do Mỹ và Nga chủ tọa, có nguy cơ khiến người ta không nhận ra sự đối đầu ngày càng tăng giữa Washington và Moscow tại Trung Đông.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Yukiya Amano cho biết các hoạt động xây dựng mở rộng tại căn cứ quân sự Parchin của Iran có thể đã xóa sạch mọi chứng cứ khả nghi liên quan tới hoạt động nghiên cứu vũ khí hạt nhân.
Một giáo sư luật ở Singapore đã bị phạt tù 5 tháng vì tội gạ tình và nhận quà từ nữ sinh viên để đổi lấy điểm.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ đang không gây đủ áp lực lên phe đối lập Syria để yêu cầu họ tham gia một hội nghị hòa bình quốc tế và từ bỏ yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi.
Thể chất của các binh sĩ Nga vẫn chưa đảm bảo do chất lượng tuyển quân và huấn luyện còn kém. Đó là nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu trong cuộc họp qua điện thoại diễn ra hôm nay, 3/6.
Lực lượng Chính phủ Syria đã khôi phục an ninh và sự ổn định cho 13 thị trấn ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Hama.
Theo thống kê, con số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại cơ sở chế biến gia cầm ở thành phố Đức Huệ, Trung Quốc đã lên tới 119 trường hợp.
Dự luật quản lý dân số và kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc dự kiến sẽ phạt những người phụ nữ không lấy chồng mà vẫn có con đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt giữa những chuyên gia làm luật và dân chúng tại đây.
Ngày 3/6, người ta đã nhìn thấy nhiều người Triều Tiên sinh sống ở Bình Nhưỡng đeo huy hiệu mang hình ảnh nhà lãnh đạo nước này Kim Jong un - dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo trẻ này đang nhanh chóng củng cố quyền lực.
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đôla Mỹ đang được sử dụng rộng rãi hơn bao giờ hết tại Triều Tiên bất chấp những nghiêm lệnh của chính quyền.
Ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 3/6 tại một cơ sở chế biến gia cầm ở tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc.
Các diễn đàn mạng Trung Quốc đang xôn xao lưu truyền một tấm ảnh mờ, chụp một loạt máy bay không người lái mới của Trung Quốc, được cho là sao chép mẫu RQ-170 Sentinel của Mỹ từng bị Iran thu giữ cuối năm 2011.
Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí sẽ tổ chức đối thoại cấp cao thường xuyên hơn nhằm chuẩn hóa các khái niệm về an ninh mạng và gián điệp thương mại. Tuy nhiên, dư luận cũng tỏ ra nghi ngờ về thành công của các cuộc đối thoại này.
Chính phủ Anh đang xem xét đề nghị của Ecuador về việc đàm phán về tương lai của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, người hiện vẫn đang ở trong Đại sứ quán Ecuador tại London trong gần một năm qua.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã tăng cường kho vũ khí hạt nhân của họ với 10 đầu đạn mỗi nước trong năm qua, trong khi các nước sở hữu hạt nhân khác có vẻ như vẫn giữ nguyên kho vũ khí.
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết, nước này đã triệt phá "mạng lưới khủng bố" được cơ quan tình báo Mossad của Israel hậu thuẫn, vốn đang lên kế hoạch phá hoại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Iran.
Nhật báo al-Diyar của Lebanon ngày 2/6 dẫn lời một đại sứ Arập giấu tên cho biết các cơ quan an ninh Syria vừa ngăn chặn thành công một âm mưu đánh bom máy bay chở Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Kênh truyền hình al-Manar của Hezbollah dẫn số liệu của NATO đăng trên báo World Tribune (Mỹ) ngày 2/6 cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại phe đối lập, nhấn mạnh rằng 70% người dân Syria ủng hộ ông Assad.
Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos, cho biết trong tháng này Bộ quốc phòng Colombia sẽ ký một thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tiến tới gia nhập khối quân sự này.
Những ngày này, cứ giở báo, nghe đài hay bật tivi, khắc thấy cả nước Mỹ đang bao trùm một nỗi lo: bí quyết công nghệ, bí mật an ninh quốc phòng có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào từ các cuộc tấn công mạng xuất xứ từ Trung Quốc.