Lính Nga chưa đủ khỏe

Thể chất của các binh sĩ Nga vẫn chưa đảm bảo do chất lượng tuyển quân và huấn luyện còn kém. Đó là nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu trong cuộc họp qua điện thoại diễn ra hôm nay, 3/6. 


Binh sĩ Nga tập luyện thể lực. Ảnh: RIA Novosti


Ông Shoigu cho biết, Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã nỗ lực cải thiện hoạt động huấn luyện thể lực cho các lực lượng bộ binh và hải quân, với việc tăng cường các giờ tập luyện, các giáo viên hướng dẫn. Cơ quan này cũng thành lập một hệ thống tuyển chọn và triển khai các chuyên gia thể lực cần thiết.


“Mặc dù nhiều biện pháp đang được tiến hành, nhưng nền thể lực của các binh sĩ vẫn chưa đảm bảo”, ông Shoigu nói.


Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng, các lực lượng vũ trang nước này cần phải cải thiện cơ sở hạ tầng thể thao, thay đổi cách tiếp cận đối với việc tìm nguồn tài chính cho hệ thống huấn luyện thể lực và thể thao; cải thiện hoạt động hướng dẫn thể lực, cũng như phát triển và áp dụng các môn thể thao quân sự mới như biathlon (bắn súng trượt tuyết), hướng đạo quân sự, 3 môn phối hợp địa hình núi, bắn súng nhanh...


Các lực lượng này cũng cần tổ chức các cuộc tranh tài lớn hàng năm nhằm cổ vũ tinh thần thể thao, tăng cường thể chất.


Ông Shoigu kêu gọi các đại diện tham gia cuộc họp nói trên đóng góp các giải pháp nhằm cải thiện toàn hệ thống, giúp các quân nhân luôn sẵn sàng thể lực để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và các sứ mạng khác.



T.H  (Theo RIA Novosti)

Sĩ quan Trung Quốc xem lính Nga thử dù mới
Sĩ quan Trung Quốc xem lính Nga thử dù mới

Các sĩ quan Trung Quốc đã dõi theo, thậm chí còn dùng máy quay ghi lại cảnh loại dù mới Arbalet đang được các lính dù Nga thử nghiệm gần Ryazan. Có vẻ như điều này đang mở ra một hợp đồng mới giữa Moscow và Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN