120 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Trung Quốc

Trung tâm cứu hộ tỉnh Cát Lâm cho biết tính đến 16h30 phút ngày 3/6, con số thống kê người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại cơ sở chế biến gia cầm ở thành phố Đức Huệ (Dehui) đã lên tới 119 trường hợp, ngoài ra còn gần 60 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ và xe cứu hỏa bên ngoài đám cháy ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm. Ảnh: Internet


Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) tại cơ sở chế biến gia cầm của công ty gia cầm Bảo Nguyên Cát Lâm ở thành phố Đức Huệ (Dehui). Các công tác cứu hộ và dọp dẹp hiện trường đang được khẩn trương tiến hành.

Có tới hơn 300 công nhân đang làm việc trong cơ sở chế biến này khi đám cháy xảy ra. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà. Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ, song nhiều ý kiến cho rằng vụ cháy xuất phát từ việc chập điện.

Giới chức Trung Quốc nhận định đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại nước này trong suốt 12 năm qua. Trước đó, vụ hỏa hoạn khủng khiếp ngày 25/12/2000 tại tỉnh Hồ Nam đã khiến 309 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức
Hỏa hoạn tại Trung Quốc, ít nhất 43 người thiệt mạng
Hỏa hoạn tại Trung Quốc, ít nhất 43 người thiệt mạng

Ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 3/6 tại một cơ sở chế biến gia cầm ở tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN