Màn trình diễn của các bạn trẻ đến từ Trường phổ thông liên cấp Olympia của Việt Nam.
Festival Bonjour Vietnam 2025, do Hiệp hội ART SPACE cùng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đồng tổ chức, đã thu hút hàng nghìn người tham gia với một chương trình nghệ thuật phong phú, đa dạng và đầy sáng tạo. Gần 100 thanh thiếu niên gốc Việt đến từ khắp thế giới đã tham gia vào lễ hội và tái hiện thành công một Việt Nam trẻ trung, sáng tạo và kết nối toàn cầu, mở ra hướng tiếp cận mới trong quảng bá văn hóa dân tộc. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp, bà Anoa Suzzanne Dussol Perran đã có mặt tại sự kiện.
Bà Hoàng Thu Trang, Chủ tịch Hiệp hội ART SPACE và Giám đốc điều phối Festival Bonjour Vietnam 2025, chia sẻ về động lực khởi đầu: "Chúng tôi mong muốn xóa đi những định kiến về văn hóa Việt Nam đã tồn tại trong mắt các bạn bè quốc tế từ rất lâu. Họ nghĩ Việt Nam không quá trẻ trung và năng động. Nhưng thực tế bây giờ thì Việt Nam có rất nhiều sự thay đổi và người trẻ Việt Nam rất giỏi giang, sẵn sàng hòa nhập với thế giới".
Nằm trong khuôn khổ dự án trao đổi văn hóa Pháp Việt mang tên Toucher Arts, lễ hội Bonjour Vietnam là điểm nhấn quan trọng, đã trở thành cầu nối văn hóa độc đáo giữa Việt Nam và thế giới. Khác với các chương trình quảng bá văn hóa truyền thống, dự án này đặt thế hệ trẻ vào vị trí trung tâm, cho phép họ tự do sáng tạo và thể hiện quan điểm riêng về văn hóa quê hương. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa thông thường, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Festival năm nay đã thực hiện một bước tiến vượt bậc so với lần đầu tổ chức năm 2024. Trong hai ngày liên tiếp, gần 100 thanh thiếu niên gốc Việt đến từ nhiều quốc gia như Canada, Bỉ, Australia, Italy, Pháp… và Việt Nam đã cùng nhau tạo nên một không gian văn hóa sôi động với ba tầng triển lãm và hoạt động khác nhau.
Khách tham quan triển lãm trưng bày các tác phẩm tranh của thiếu nhi Việt Nam sống tại 17 quốc gia trên thế giới.
Tầng một mang đến hai triển lãm tranh ấn tượng: "Rực rỡ Việt Nam" với những tác phẩm được chọn lọc từ 1.000 bức tranh do các bạn trẻ gốc Việt từ 17 quốc gia gửi về, và bộ sưu tập tranh "Một vòng Việt Nam" do học sinh trường phổ thông liên cấp Olympia đến từ Việt Nam thực hiện. Mỗi bức tranh là một lát cắt văn hóa, một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ hội họa về bản sắc Việt qua góc nhìn toàn cầu.
Đặc biệt ấn tượng là tầng hai với các gian hàng thủ công truyền thống được tổ chức hoàn toàn miễn phí. Từ việc vẽ tranh Đông Hồ, làm chuồn chuồn tre, trang trí quạt giấy đến viết thư pháp, tất cả đều thu hút sự tham gia nhiệt tình của công chúng Pháp. Bà Hoàng Thu Trang tự hào chia sẻ: "Chúng tôi đã mang hẳn những chiếc quạt Tràng Sơn từ Việt Nam sang đây để bạn bè Pháp có thể tận tay sờ vào những chất liệu giấy dó, những chiếc quạt được làm từ chất liệu truyền thống Việt Nam".
Một trong những điểm nhấn độc đáo của festival là bộ sưu tập ảnh "Món ngon Hà Nội" với ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) tại tầng ba. Khách tham quan chỉ cần quét điện thoại qua các bức ảnh để xem video giới thiệu chi tiết về cách chế biến và thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam. Công nghệ hiện đại đã giúp người xem không chỉ "nhìn thấy" mà còn "ngửi thấy mùi thơm" và "cảm nhận hương vị" thực sự của ẩm thực Việt. Kết hợp với hơn 10 gian hàng bán đồ ăn đường phố như bún chả, bánh mì, bánh cuốn, chè dừa dầm, không gian tầng ba đã tạo nên một "Việt Nam thu nhỏ" ngay giữa lòng Paris, mang đến trải nghiệm đa giác quan hoàn chỉnh cho khách tham quan.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật là linh hồn của lễ hội với hai đêm diễn có chủ đề và phong cách hoàn toàn khác nhau. Đêm 28/6 mang tên "Rực rỡ Việt Nam" với những giai điệu trẻ trung, năng động, thể hiện sự sáng tạo và đương đại. Các tiết mục như "Trống cơm", "Một vòng Việt Nam", "Mời anh về Tây Bắc" và đặc biệt là "Bắc Bling" - sự kết hợp táo bạo giữa hip-hop hiện đại với tinh thần văn hóa Bắc Bộ - đã mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, phá vỡ định kiến về âm nhạc truyền thống. Đêm 29/6, "Một vòng Việt Nam" lại mang hơi thở truyền thống với sự tham gia của dàn hợp xướng trường Olympia đến từ Hà Nội và nhóm hợp xướng thiếu nhi Choeur Tim của thành phố Versailles. Những ca khúc như "Inh lả ơi", "Hạt gạo làng ta", "Bèo dạt mây trôi", "Lý kéo chài" được trình diễn bằng nhạc cụ dân tộc làm từ tre nứa, tạo nên không gian âm nhạc đậm đà bản sắc.
Tiết mục "Bonjour Vietnam" do thiếu nhi Việt Nam và Pháp thể hiện.
Sức mạnh thực sự của Festival Bonjour Vietnam nằm ở chính những người trẻ tham gia. Bạn Minh Trang, học sinh trường Olympia, tâm sự: "Con cảm thấy rất vui vẻ và tự hào vì con đã hoàn thành những nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ và xuất sắc. Con cũng có cơ hội để gặp thêm những người nước ngoài có chung một tình yêu với đất nước của con và cũng như con đã nhìn thấy được văn hóa của Việt Nam được chia sẻ với một đất nước rất xa xôi như thế này".
Với Kevin Nguyễn, Việt kiều Pháp, việc tham gia dự án giúp em có thể quảng bá văn hóa của riêng mình, văn hóa Việt Nam, đến bạn bè Pháp và quốc tế. Chính điều này đã thôi thúc em tham gia dự án trao đổi văn hóa này từ 3 năm nay.
Hugo Picart, thành viên nhỏ tuổi của Chœur Tim, cho biết: "Em thấy chương trình này rất bổ ích. Chương trình giúp chúng em hiểu thêm một nền văn hóa khác, đó là Việt Nam. Thông qua bài hát, chúng em cũng học được một chút về ngôn ngữ và nền văn hóa Việt".
Bà Ngô Hương Giang, Giám đốc Nghệ thuật dàn hợp xướng Chœur Tim từ Versailles, nhận xét: "Đối với các em tham gia hợp xướng của chúng tôi, nước Việt Nam đã ở trong tâm hồn các em. Mặc dù các em chưa có điều kiện để đi thăm đất nước xa xôi này, nhưng trong những dịp như vậy, dường như các em được trải nghiệm một cuộc hành trình, một cuộc giao lưu đầy cảm xúc đất nước và văn hóa Việt Nam".
Hướng dẫn khách tham quan vẽ chữ thư pháp. Ảnh: TTXVN phát
Sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả Pháp là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của chương trình. Theo bà Hoàng Thu Trang, "Khi chúng tôi công bố về chương trình, lập tức tất cả vé được đặt hết chỉ sau 48 tiếng". Điều này cho thấy sự quan tâm và khao khát tìm hiểu văn hóa Việt Nam của công chúng Pháp.
Ông Godefroy Picart, một khán giả Pháp bày tỏ: "Tôi thấy chương trình này rất hấp dẫn. Một chương trình tuyệt vời với những màn trình diễn tuyệt vời, cả về âm nhạc và vũ điệu. Đây là cơ hội để chúng tôi khám phá nghệ thuật, âm nhạc và các điệu múa của Việt Nam".
Bà Trần Hoài Anh, giảng viên tiếng Pháp tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá: "Tôi thấy rằng đây là một chương trình hoạt động rất hay, rất nhân văn để có thể giúp cho các bạn trẻ Việt Nam đến Pháp để tìm hiểu văn hóa Pháp. Và đồng thời những bạn trẻ đó có thể sang đây để truyền bá văn hóa Việt Nam đến cho bạn bè quốc tế".
Đánh giá cao sự thể hiện của các bạn trẻ, ông Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, khẳng định Trung tâm luôn đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện để những sự kiện văn hóa như thế này được tổ chức thành công, góp phần quảng bá văn hóa thông qua tiếng nói của trẻ em Việt Nam, đến từ khắp nơi trên thế giới.
Festival Bonjour Vietnam 2025 chỉ là một phần trong chiến lược dài hạn của dự án Toucher Arts. Theo kế hoạch, sau thành công tại Paris, đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến Lorient để thực hiện Lễ hội thường niên kéo dài 20 ngày với sự tham gia dự kiến của hàng nghìn người Pháp. Trước đó, các bạn trẻ tham gia dự án đã thắp sáng hình ảnh Việt Nam tại thành phố Saint Herblain, thuộc vùng Loire-Atlantique.
Bà Hoàng Thu Trang khẳng định: "Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để chia sẻ và quảng bá văn hóa Việt Nam một cách rất mới mẻ, theo cách của những người trẻ. Chúng tôi tin rằng văn hóa không chỉ là những gì được gìn giữ trong quá khứ, mà còn là những gì được sống và chia sẻ trong hiện tại".
Festival Bonjour Vietnam 2025 đã thành công trong việc tạo ra một mô hình mới cho hoạt động ngoại giao văn hóa - nơi thế hệ trẻ không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, là cầu nối sinh động giữa truyền thống và hiện đại, giữa Việt Nam và thế giới. Đây chính là hướng đi bền vững cho việc quảng bá văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, khi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được tái tạo và phát triển bởi chính những người trẻ mang trong mình tình yêu quê hương và tầm nhìn toàn cầu.