Tiếp tục triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng Tây Nguyên

Ngày 19/12, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Quang cảnh Hội nghị: Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, hơn 15 năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ các giải pháp giải quyết vấn đề phòng, chống biểu tình, bạo loạn. Ban Chỉ đạo đã thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đạt những thành tựu, góp phần để vùng Tây Nguyên ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ như: tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên; tập trung xử lý có hiệu quả vấn đề đất đai, chống phá rừng, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung thực hiện một cách có hiệu quả. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách phát triển văn hóa- xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Các tỉnh Tây Nguyên cần thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đối Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên ở những địa bàn trọng điểm, khó khăn, phức tạp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số cấp xã trong vùng...

Liên quan đến việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm phối hợp, tham mưu đề xuất và sớm có phương án giải quyết những vấn đề về tổ chức cán bộ và việc chuyển giao các mặt công tác về các địa phương hoặc các ban, bộ, ngành Trung ương.


Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ban trong thời gian qua.

Cùng ngày, tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Cục An ninh Tây Nguyên tổ chức chương trình “Trao gửi nghĩa tình” trao 10 nhà tình nghĩa và các phần quà có giá trị tặng đồng bào các dân tộc trong xã.

Anh Dũng – Ngọc Minh (TTXVN)
Kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh Tây Nguyên đạt cao nhất từ trước đến nay
Kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh Tây Nguyên đạt cao nhất từ trước đến nay

Theo Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay các mặt hàng xuất khẩu trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên ngày càng đa dạng, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN