Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân ở vùng cao Lai Châu

Ngày 25/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và huyện Sìn Hồ tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại xã biên giới Pa Tần. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023).

Chú thích ảnh
Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2022”.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ Hoàng Thọ Trung biểu dương, ghi nhận những đóng góp của chính quyền, đồng bào nhân dân xã Pa Tần và lực lượng biên phòng trong bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia. Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ đề nghị xã Pa Tần và các lực lượng tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị; duy trì và chấp hành nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng giao thông.

Pa Tần là xã biên giới của huyện Sìn Hồ. Toàn xã có 14 bản gồm 4 dân tộc (Kinh, Thái, Mông, Mảng) sinh sống. Xã Pa Tần phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Tần quản lý gần 13km đường biên giới tiếp giáp với Trấn Thèn Phà, huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) gồm 6 cột mốc (từ mốc 53 đến mốc 56/2).

Năm qua, xã Pa Tần phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Pa Tần và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân về các quy định biên giới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Cùng đó, xã phối hợp, hiệp đồng với Đồn Biên phòng Pa Tần tổ chức lực lượng tuần tra tuần tra bảo vệ biên giới được 91 lần với 455 lượt người. Đặc biệt, Đảng ủy, chính quyền xã và Đảng ủy Đồn Biên phòng Pa Tần tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và phát động "Phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cho 14/14 bản với 2.026 lượt người tham gia; có 1.029 hộ gia đình ký cam kết tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Ngoài ra, xã còn phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Tần tổ chức tuần tra, giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng hàng rào biên giới; tu sửa lan can bảo vệ mốc của phía Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tặng 12 suất quà cho người có uy tín, hộ nghèo trên địa bàn xã Pa Tần.

Ông Lý A Khai, Bí thư Chi bộ bản Mông 1, xã Pa Tần chia sẻ: Những năm qua, được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền xã và Đồn Biên phòng, người dân trong bản luôn có ý thức bảo vệ an ninh biên giới. Khi bà con đi làm nương, rẫy nếu phát hiện sự việc bất thường đều báo ngay cho trưởng bản, bí thư chi bộ hoặc Đồn Biên phòng để kịp thời giải quyết, xử lý. Ông sẽ tiếp tục vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và trình báo kịp thời các vụ việc, dấu hiệu vi phạm chủ quyền an ninh biên giới.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2022" được huyện Sìn Hồ, xã Pa Tần khen thưởng, biểu dương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu tặng 2 nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình và tặng 12 suất quà cho người có uy tín, hộ nghèo trên địa bàn xã; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho xã Pa Tần và tặng 10 suất quà cho học sinh trong chương trình "Nâng bước em đến trường"; huyện Sìn Hồ tặng 5 xuất quà cho hộ gia đình có công với cách mạng; Công ty cổ phần phát triển điện Pa Tần 2 tặng quà cho 10 hộ nghèo.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết: Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức ở các xã biên giới có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các địa phương huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Ngày hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của nhân dân trong tham gia xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Qua đó góp phần tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, biểu dương, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc và lực lượng biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Đồng thời, góp phần thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân - dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên khu vực biên giới. 

Chú thích ảnh
Người dân tham gia trò chơi dân gian bịt mắt đánh trống tại Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại xã biên giới Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Ngày hội còn diễn ra các hoạt động gồm trò chơi dân gian kéo co, bịt mắt đánh trống đã thu hút đông đảo nhân dân xã Pa Tần và cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia.

Trong ngày, tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Đồn Biên phòng Huổi Luông phối hợp với xã Huổi Luông tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 2023 với các hoạt động triển khai mô hình "lũy tre biên thùy". Đây là mô hình thí điểm đầu tiên ở tỉnh Lai Châu, bởi tỉnh có đường biên giới dài, hiểm trở, dốc, mưa lũ dễ bị sói mòn. Do vậy, nhằm bảo vệ vững chắc đường biên giới, Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai mô hình lũy tre biên phòng nhằm giúp bà con nhân dân và các lực lượng quản lý tốt đường biên giới và giúp bà con có sinh kế xóa đói giảm nghèo nhờ trồng tre bát độ.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội biên phòng khu vực biên giới biển Sóc Trăng
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội biên phòng khu vực biên giới biển Sóc Trăng

Ngày 25/2, tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng), Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với địa phương và các đơn vị trực thuộc tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2023. Xã An Thạnh 3 là địa phương được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo Ngày hội Biên phòng toàn dân để rút kinh nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN