Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội biên phòng khu vực biên giới biển Sóc Trăng

Ngày 25/2, tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng), Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với địa phương và các đơn vị trực thuộc tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2023. Xã An Thạnh 3 là địa phương được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo Ngày hội Biên phòng toàn dân để rút kinh nghiệm.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới biển.

An Thạnh 3 là xã đảo, thuộc khu vực biên giới biển. Toàn xã có 5 ấp, tổng số dân 3.599 hộ, với 14.619 khẩu gồm 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa sinh sống đan xen, có truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất. Trên cơ sở nội dung phát động “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, địa phương đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến mô hình, cách làm hay trong quá trình thực hiện phong trào, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Địa phương còn phối hợp với Đồn Biên phòng An Thạnh 3 thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”. Duy trì câu lạc bộ tư vấn pháp luật miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các tổ hòa giải ở các ấp, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người dân. Đồn Biên phòng cũng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”.

Từ sự tuyên truyền nhận thức đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, các cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đã tham gia, phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin để lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ và xử lý 11 vụ với 32 đối tượng liên quan đến sử dụng kích điện trên tàu cá để khai thác thủy sản, đá gà ăn tiền, buôn bán hàng cấm, đánh bạc trái phép. Địa phương đã xây dựng 2 bến bãi an toàn, 8 tổ tự quản an ninh trật tự, 2 tổ tàu thuyền, kết nối để các phương tiện hoạt động theo nhóm, hỗ trợ nhau trong khai thác, hạn chế rủi ro, nâng cao sản lượng. Đồng thời tạo điểm nhấn tích cực trong hệ thống chính trị và toàn dân trong “Ngày Biên phòng toàn dân” và thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Vương Quốc Nam cho rằng, qua các phong trào do Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phát động đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, phát huy sức mạnh của toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng yêu cầu trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp, khó lường, lực lượng biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn. Cấp ủy, chính quyền, các đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong các hoạt động của Ngày hội Biên phòng toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng 8 căn nhà “Đại đoàn kết” (mỗi căn 50 triệu đồng) và 23 phần quà; Hội Khuyến học tỉnh tặng 22 suất học bổng; Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tỉnh tặng 38 phần quà; Viettel Sóc Trăng tặng 10 chiếc xe đạp; Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cù Lao Dung tặng 50 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, học sinh thuộc xã An Thạnh 3 và xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Trước đó, Đồn Biên phòng An Thạnh 3 phối hợp với xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam tổ chức những trò chơi dân gian, nhằm gắn kết tình quân – dân thêm bền chặt.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới 
Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới 

Ngày 25/2, tại xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk lắk phối hợp với UBND xã Ia Lốp tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT/TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN