Cụ thể, tại Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, các đơn vị thi công đã triển khai công việc tại 11 đoạn tuyến và hạng mục quan trọng, cần ưu tiên thi công trước thuộc địa phận các xã Bảo Thuận, Gia Hiệp, Bảo Lâm 2, Phú Hội; trong đó, công tác dọn dẹp mặt bằng, san gạt đất đá, mở đường công vụ được gấp rút triển khai để tạo điều kiện cho việc vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình.
Tương tự, trên Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc thuộc địa phận Lâm Đồng, tại các mũi thi công trọng điểm cũng được đơn vị thi công dựng lán trại, bãi tập kết vật liệu, các trạm xay, trộn vật liệu để sẵn sàng cho giai đoạn thi công gấp rút, bù lại tiến độ cho dự án.
Liên quan đến tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng hai dự án cao tốc trên địa bàn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cũng đang thực hiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.
Tính đến ngày 1/5, tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cơ quan chức năng đã kiểm đếm được 2.449/2.462 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.332 hồ sơ với tổng số tiền là 2.695,819 tỷ đồng. Hiện cơ quan chuyên môn cũng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là 345,37 ha; trong đó, diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân: 312,56 ha, diện tích đất công: 32,81 ha.
Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, công tác kiểm đếm đã thực hiện được 871/927 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức (đạt 93,96%); đã phê duyệt phương án bồi thường cho 590 hồ sơ với số tiền là 610,77 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan chuyên môn đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là 52,79 ha; trong đó, diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân: 38,62 ha, diện tích đất công: 14,17 ha.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng chiều dài 139km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng. Cả hai dự án trên đều được khởi công trong năm 2025 nhưng do nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên sau nhiều tháng vẫn chưa thể thi công.
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng liên tục chỉ đạo, đốc thúc các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp tháo gỡ, sớm bàn giao mặt bằng để các đơn vị triển khai tăng tốc thi công từ thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5/2026 nhằm đảm bảo tiến độ cho các dự án trên.