Hoạt động của các Ban Chỉ đạo tuần qua

Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho biết, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016), vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đồng bào bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, một trong những đơn vị tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Sơn La.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh 2016 vừa diễn ra tại Khu di tích lịch sử văn hóa - du lịch Ao Bà Om, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Ok Om Bok là một trong những lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Năm 2014, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

Theo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. 

Đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã chủ động tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng…

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, tại Thừa Thiên - Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016, khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII theo các tài liệu bao gồm: Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. 

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ những bất cập liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chính sách của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hiện nay và có những kiến nghị cụ thể với Ban Tuyên giáo Trung ương về những vấn đề này. 

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, thành phố Mỹ Tho nằm ven sông Tiền là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang. 

Thực hiện chủ trương phát huy tiềm năng đất đai, lao động cùng các nguồn lực để phát triển sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho vận động hội viên đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp địa bàn đất hẹp, người đông, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh. 

Trên cơ sở đó, từng bước hình thành vành đai xanh, hàm lượng khoa học công nghệ cao quanh thành phố, giúp nông dân các xã ven đô thị nâng cao thu nhập, đời sống ổn định, nông thôn đổi mới theo hướng ngày càng hiện đại.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra phổ biến tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

Lộc Bảo là một xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm. Toàn xã có 95% dân số là đồng bào dân tộc Mạ sinh sống. Nạn tảo hôn tại địa phương đã diễn ra từ lâu nay. Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại Lộc Bảo nhìn chung có giảm. 

Tuy nhiên, theo thống kê trong 5 năm trở lại đây, toàn xã có 30 cặp vợ chồng tảo hôn và 3 cặp hôn nhân cận huyết thống. Đáng chú ý là đa số các cặp tảo hôn có tuổi đời chỉ  khoảng từ 14 - 16 tuổi.   

Nguyễn Viết Tôn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN