Bến Ninh Kiều ngập sâu do nước từ sông Cần Thơ tràn vào khi triều cường lên cao ngày 11/9/2025.
Trước tình trạng xuống cấp và ngập úng nghiêm trọng do triều cường, UBND phường Ninh Kiều đã đề xuất UBND thành phố Cần Thơ đưa dự án cải tạo, nâng cấp bến Ninh Kiều với tổng mức đầu tư khái toán hơn 192 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu giải quyết dứt điểm bài toán chống ngập, đồng thời chỉnh trang toàn diện hạ tầng để phát huy tiềm năng du lịch, tương xứng với vị thế là không gian công cộng trung tâm của thành phố.
Theo Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều Phạm Văn Đồng, Bến Ninh Kiều có tổng diện tích hơn 21.700 m2, là hạt nhân kết nối các điểm du lịch quan trọng như phố đi bộ, chợ cổ, chợ đêm, Tượng đài Bác Hồ và hệ thống bến tàu du lịch. Tuy nhiên, đa phần các hạng mục tại đây được xây dựng từ hơn 15 năm trước, nay đã xuống cấp trầm trọng, không còn đáp ứng nhu cầu khai thác du lịch và sinh hoạt của người dân.
Một trong những vấn đề cấp bách nhất là tình trạng ngập lụt thường xuyên. Hằng năm, vào mùa triều cường từ tháng 9 đến tháng 11, toàn bộ khu vực công viên thường xuyên bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m trong nhiều giờ. Tình trạng này không chỉ làm gia tăng mức độ xuống cấp của hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến nền lát, cây xanh, hệ thống chiếu sáng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, gây trơn trượt cho người dân, du khách và gây ô nhiễm môi trường.
Đáng chú ý, dù thành phố đã đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng thông qua Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) để xây dựng hệ thống chống ngập cho vùng lõi trung tâm, nhưng khu vực bến Ninh Kiều lại chưa nằm trong phạm vi của dự án nên vẫn thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi triều cường dâng cao.
Bên cạnh đó, công tác quản lý tại Bến Ninh Kiều còn nhiều bất cập. Việc có nhiều đơn vị cùng vận hành các công trình nhưng thiếu một đầu mối quản lý thống nhất đã dẫn đến những hạn chế trong công tác quản lý chung, ảnh hưởng đến hình ảnh không gian trung tâm và trải nghiệm của du khách.
Trước thực trạng trên, dự án cải tạo công viên và kè Ninh Kiều được đề xuất triển khai theo hướng hiện đại, bền vững, bao gồm ba nhóm hạng mục chính. Đầu tiên là cải tạo toàn bộ công viên với việc nâng cao nền để chống ngập, lát đá, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh và xây thêm nhà vệ sinh, bãi đậu xe. Thứ hai, xây dựng mới tuyến kè bê tông cốt thép dài 787m dọc bờ sông để chống sạt lở, đồng thời đồng bộ hóa hệ thống thoát nước. Hạng mục thứ ba sẽ xây mới các cầu tàu du lịch hiện đại nhằm phát huy thế mạnh dịch vụ đường thủy, một trong những đặc trưng của Cần Thơ. Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là hơn 192 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc với các sở, ngành liên quan vào ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã đồng ý về chủ trương cải tạo công viên Bến Ninh Kiều. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh, việc đầu tư này là rất cần thiết, giúp phát huy giá trị cảnh quan sông nước và khai thác tốt hơn mặt tiền sông của thành phố, vốn là tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác hết. Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, Cần Thơ là đô thị sông nước, do đó việc có một bến tàu du lịch đẹp, hiện đại không chỉ phục vụ vận tải mà còn là điểm nhấn cho du lịch.
Ngoài việc cải tạo hạ tầng, UBND phường Ninh Kiều cũng kiến nghị thành phố sớm kêu gọi đầu tư dự án cảng khách Cần Thơ tại vị trí bến phà cũ. Mục tiêu là di dời các bến thủy nội địa hiện đang hoạt động tại bến Ninh Kiều, qua đó góp phần lập lại trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan và môi trường đô thị.
Thực trạng ngập lụt tại bến Ninh Kiều và các khu vực lân cận đã được thể hiện rõ trong đợt triều cường rằm tháng Tám (âm lịch) vừa qua. Chiều tối 9/10, mực nước trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ đã dâng cao đến 2,25m, vượt mức báo động 3 là 0,25m. Đỉnh triều này chỉ thấp hơn mức đỉnh triều lịch sử năm 2022 là 2cm, khiến nhiều tuyến đường trung tâm, trong đó có khu vực Bến Ninh Kiều, bị ngập sâu, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân cũng nhu hoạt động du lịch của thành phố.