Nước dâng cao trên nhiều tuyến đường nội ô đã làm hàng loạt phương tiện chết máy, việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, nhiều hoạt động kinh doanh và sinh hoạt bị đình trệ.
Nhiều tuyến đường ngập trong nước gây khó khăn cho người dân đi lại. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN
Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước ghi nhận lúc 18 giờ 30 phút tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đã đạt 2,25m, vượt mức báo động 3 là 0,25m. Đáng chú ý, con số này chỉ thấp hơn 2cm so với đỉnh triều lịch sử từng xuất hiện trong đợt triều cường tháng 9 âm lịch năm 2022.
Ghi nhận của phóng viên tại đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), một trong những trục giao thông chính của thành phố, mưa lớn đúng vào thời điểm đỉnh triều đã khiến mực nước ngập sâu từ 0,4 - 0,6m, cao hơn so với tối hôm trước dù đỉnh triều tương đương.
Tại khu vực trước Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ, hàng loạt xe máy đã bị chết máy khi cố gắng vượt qua dòng nước. Nhiều người dân phải vất vả đẩy xe lên vỉa hè, các khu vực cao ráo để chờ sửa chữa. Trước tình hình đó, các đội cứu hộ tình nguyện đã có mặt, một số đơn vị còn sử dụng xe chuyên dụng để hỗ trợ vận chuyển xe máy qua đoạn ngập an toàn, cử kỹ thuật viên túc trực tại khu vực ngập để giúp người dân sửa xe.
Nhiều sinh viên trên đường đi học về đã không ngần ngại dừng lại, cùng các lực lượng tình nguyện đẩy xe giúp những người gặp sự cố. Bạn Thúy Hằng, sinh viên ngành Báo chí Đại học Cần Thơ cho biết, khi đang cùng nhóm bạn tác nghiệp trên đường Cách Mạng Tháng Tám vào khoảng 19 giờ, các bạn đã chứng kiến cảnh nhiều người dân loay hoay giữa dòng nước vì xe chết máy. Không quản ngại trời mưa to, Hằng và các bạn đã cùng nhau đẩy giúp nhiều chiếc xe đến nơi an toàn.
Tình trạng ngập lụt do triều cường đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Ông Trần Văn Hiền, ngụ phường Bình Thủy, chia sẻ, do chủ quan nghĩ rằng nước không quá sâu, ông đã cố gắng điều khiển xe qua nhưng chỉ được một đoạn thì xe chết máy. "Tình trạng này gây ra rất nhiều bất tiện, làm chậm trễ công việc buôn bán và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt thường ngày của người dân", ông Hiền nói.
Đến hơn 21 giờ, dù triều cường đã rút những đường Cách Mạng Tháng Tám vẫn còn ngập, xe cộ di chuyển chậm.
Tại phường Bình Thủy, đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn trước chợ Bình Thủy, đã trở thành một "rốn ngập" trong đợt triều cường này. Quan sát các thước đo mực nước do lực lượng chức năng đặt trên đường, có thời điểm nước dâng cao đến 0,7 - 0,8m. Cả tuyến phố vốn sầm uất, nhộn nhịp bỗng trở nên vắng tanh trong những giờ triều cường lên cao, thường kéo dài từ 2 đến 3 tiếng vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, khiến hoạt động kinh doanh gần như tê liệt.
Trong những ngày triều cường, hoàn cảnh của những người dân sống trong các khu nhà trọ thấp trũng còn vất vả hơn. Anh Trần Phát Lộc, thuê trọ trong một con hẻm trên đường Bùi Hữu Nghĩa cho biết mấy ngày qua anh buộc phải xin nghỉ làm để ở nhà túc trực, dùng mọi vật dụng có thể để tát nước liên tục ra khỏi phòng. "Nếu không tát kịp thì đồ đạc trong phòng sẽ hư hỏng hết, công việc cũng bị đình trệ", anh Lộc lo lắng nói.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Cần Thơ đã đối mặt với 5 đợt triều cường lớn gây ngập úng nghiêm trọng tại các khu vực đô thị và các vùng trũng thấp ven sông. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2025, Cần Thơ sẽ tiếp tục hứng chịu các đợt triều cường mới vào đầu và giữa các tháng 11 và 12. Các đợt triều cường này tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt, đe dọa an toàn của các tuyến đê bao bảo vệ khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp.
Để chủ động ứng phó, UBND thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn. Các biện pháp phòng, chống ngập lụt và sạt lở đang được tăng cường, cùng với công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải để đảm bảo mỹ quan đô thị sau khi nước rút. Các đơn vị liên quan được yêu cầu vận hành hiệu quả hệ thống âu thuyền và cống ngăn triều để bảo vệ khu vực trung tâm thành phố.
Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động xây dựng phương án phòng chống các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, giông lốc và sấm sét. Huy động lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu. Đồng thời, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để duy tu, gia cố các tuyến đê bao nhằm bảo vệ an toàn cho các khu dân cư, vườn cây ăn trái và vùng nuôi trồng thủy sản trước các đợt triều cường sắp tới.