Cà Mau nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nhiều năm qua, tỉnh Cà Mau nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhờ đó, kết quả giảm nghèo của tỉnh hàng năm đều đạt và vượt so với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn do khả năng đầu tư nguồn lực có hạn, rủi ro tái nghèo còn tiềm ẩn. Một bộ phận hộ nghèo vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước...

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Cà Mau và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại "Ngày hội Biên phòng toàn dân'' năm 2023 tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, chiều 25/2/2023. Ảnh: TTXVN phát

Nhiều cách làm linh hoạt

Giai đoạn 2016 - 2020, Cà Mau có nhiều cách làm chủ động, linh hoạt trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã quyết tâm cao, xem trọng việc quan tâm đến người nghèo và hưởng ứng phong trào ‘‘Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau’’.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau chia sẻ, thời gian qua, tỉnh đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương luôn quan tâm đến người nghèo, hưởng ứng tốt phong trào ‘‘Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau’’. Bởi đây là chính sách mang tính nhân văn, ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, được nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng mạnh mẽ.

Ủy ban Mặt trận, Ban Dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội ở Cà Mau đã có cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác giảm nghèo. Trong số hơn hơn 2.290 mô hình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng và nhân rộng trong 5 năm qua, có đến 573 mô hình về xây dựng nông thôn mới, 120 mô hình về phát triển kinh tế, 58 mô hình về giảm nghèo, 10 mô hình về xây dựng tổ hợp tác. Ủy ban Mặt trận Tổ Việt Nam tỉnh cũng vận động Quỹ ‘‘Vì người nghèo’’ trên 296 tỷ đồng, phần lớn được sử dụng vào việc xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, nhà ở, khoan giếng nước…, thực hiện các chương trình hỗ trợ khác cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã có cách làm linh hoạt, thiết thực trong chỉ đạo và phân công cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trực tiếp phụ trách tại xã, phường, khóm, ấp và từng gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như tận dụng bờ liếp, vườn bỏ hoang để trồng rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi cá, gà, vịt, lợn... được xây dựng; việc đào tạo nghề, giải quyết việt làm được quan tâm nhằm tăng thu nhập cho người nghèo.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân còn duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình hỗ trợ giúp nhau thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau cho biết, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững. Đơn cử là các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã quan tâm đến hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ phát huy nội lực, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; quan tâm nhân rộng các mô hình tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững ở cơ sở, xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của phụ nữ và ưu tiên phát triển của địa phương.

Từ những mô hình thiết thực như trồng rau màu, trồng cây ăn trái, nuôi thủy sản, chăn nuôi (lợn, gà, vịt...), tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, nuôi chim cút lấy trứng, nuôi chồn hương... cùng với triển khai có hiệu quả chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế lồng ghép với giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…, đã góp phần vào thành quả giảm nghèo chung của tỉnh.

Từ năm 2018 - 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động và phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phấn đấu hàng năm mỗi Ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể đảm nhận giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, toàn tỉnh có 2.975 trong số 3.902 hộ đăng ký giúp đỡ thoát nghèo bền vững; có 77/883 ấp, khóm xóa trắng hộ nghèo và 3 xã, phường không còn hộ nghèo, gồm: Xã Khánh Lộc thuộc huyện Trần Văn Thời, Phường 1 và Phường 2 thuộc thành phố Cà Mau.

Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo vào cuối năm 2015 cho thấy tỉnh Cà Mau còn 29.537 hộ nghèo, chiếm 9,94% và hộ cận nghèo khoảng 10. 997 hộ, chiếm 3,70%. Đến cuối cuối năm 2022, tỉnh còn 7.407 hộ nghèo, chiếm 2,41% và hộ cận nghèo còn 5.710 hộ, chiếm 1,86% (theo chuẩn nghèo đa chiều); mức giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 0,56%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trong thời gian qua. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số địa phương chưa thực sự đi vào chiều sâu. Việc đầu tư dự án, mô hình phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người nghèo, lao động vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, chưa hợp lý. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận hộ nghèo vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Do vậy, giai đoạn 2021 - 2025, các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức chính trị- xã hội ở Cà Mau tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào ‘‘Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau’’.

Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban Mặt trận thường xuyên tăng cường thực hiện các hình thức tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân góp sức người, sức của để tạo nguồn lực tổng hợp gắn với triển khai có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ ‘‘Vì người nghèo’’ các cấp và thực hiện hướng dẫn phân bổ, hỗ trợ đúng quy định, đúng đối tượng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác giảm nghèo, nhất là xây dựng các mô hình ấp, khóm, xã, phường, thị trấn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; ưu tiên hỗ trợ người nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các chính sách giảm nghèo hiện hành, nhất là tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều.

Mặt khác, các sở, ngành cũng hiến kế, UBND tỉnh xem xét ban hành cơ chế, chính sách thuận lợi để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng của các Ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn xã hội hóa trong dân nhằm đầu tư, phát triển sản xuất thông qua thực hiện các dự án, mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Theo ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh huy động cả hệ thống chính trị, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn năm 2021 - 2025. Điều quan trọng là kết quả giảm nghèo phải bền vững, đi vào thực chất, không chạy theo phong trào, thành tích. Do vậy, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng nhóm đối tượng và có giải pháp phù hợp, linh hoạt trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là chăm lo người có công với nước, người nghèo, đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số, nơi có điểu kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, Dân vận, tổ chức chính trị - xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) hàng năm là 0,5%, đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn không quá 1%. Kết quả này sẽ góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo đúng định hướng, mục tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Kim Há (TTXVN)
Tiền Giang: Xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo nông thôn
Tiền Giang: Xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo nông thôn

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm, năm 2022, tỉnh có thêm trên 1.000 hộ được công nhận thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,27% so với tổng số hộ toàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN