Chế biến sản phẩm tôm xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tỉnh Cà Mau. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Để có được kết quả trên, những năm qua, chính quyền Cà Mau đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp cụ thể nhằm tận dụng lợi thế từ các FTA thế hệ mới. Kết quả, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 1,2 tỷ USD, tăng 5,31% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, các mặt hàng chủ lực, đặc biệt là thủy sản (tôm, cua), chiếm tới 88,4% tổng giá trị xuất khẩu, có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Trung Quốc, Australia, Canada… Sự đa dạng hóa thị trường này đã giúp Cà Mau nâng cao khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu, đồng thời khẳng định thương hiệu thủy sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở xuất khẩu, tỉnh cũng ghi nhận bước tiến mạnh mẽ trong nhập khẩu phục vụ sản xuất. Năm 2024, kim ngạch nhập khẩu của Cà Mau đạt 227,31 triệu USD, tăng gần 82% so với năm trước, chủ yếu là thiết bị điện gió và phân bón, cho thấy xu hướng hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng suất và thúc đẩy chuỗi giá trị địa phương.
Song song với đó, tỉnh đã ký kết 17 thỏa thuận hợp tác quốc tế trong năm 2024 với các đối tác và địa phương từ Campuchia, Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, thủy sản, du lịch, lao động và dịch vụ. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực, chuyển giao công nghệ và khẳng định vị thế trong quá trình hội nhập.
Cùng với đó, Cà Mau đã thu hút được 8 dự án FDI trong năm 2024, tổng vốn đăng ký lên đến 78,08 triệu USD. Các nhà đầu tư từ Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Kenya… đều đánh giá cao môi trường đầu tư cởi mở và cam kết hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền tỉnh.
Các chương trình hỗ trợ như tổ chức hội chợ, kết nối giao thương, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đào tạo nhân lực, phổ biến thông tin về FTA được triển khai đồng bộ, giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, phát huy tối đa tiềm năng hội nhập. Nổi bật là mô hình “Cà phê kết nối doanh nghiệp” tổ chức vào sáng thứ bảy hàng tuần, trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp. Qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trực tiếp lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, lan tỏa tinh thần đồng hành trong phát triển kinh tế.
Điểm nhấn trong bức tranh hội nhập của Cà Mau chính là sự đồng hành, năng động của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã nhanh chóng thích ứng, chủ động đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng chuỗi liên kết sản xuất với nông dân. Tiêu biểu là Công ty cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau (CASES), đơn vị đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 200 triệu USD trong năm 2025 - tăng hơn 30 triệu USD so với năm trước.
Phó Tổng Giám đốc Hoàng Hữu Phụng chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng mặt hàng, đầu tư máy móc hiện đại, cải tiến quy trình sản xuất và mở rộng liên kết với nông dân để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu chất lượng, nâng cao năng suất, tiêu chuẩn sản phẩm. Việc này không chỉ cải thiện đời sống nông dân mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thủy sản”.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại khẳng định, Cà Mau cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh để thực sự biến Cà Mau thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ đầu tư.
Để đạt được mục tiêu đó, Cà Mau đã thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế, ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, gắn trách nhiệm từng đơn vị, địa phương. Hàng năm, tỉnh tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, cập nhật thông tin hội nhập, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với xu thế toàn cầu. Các chương trình hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đổi mới công nghệ, áp dụng sáng kiến sản xuất, xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn thực tế cũng được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, các sự kiện lớn như Festival Tôm Cà Mau lần I, hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại nhấn mạnh thêm, Cà Mau sẽ duy trì quan điểm đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường, quyết tâm đưa tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt trên 8% trong năm 2025, hướng tới tốc độ hai con số trong những năm tiếp theo.
Trong giai đoạn tới, Cà Mau đặt mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm về đổi mới, sáng tạo của cả nước.
Bằng quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và tầm nhìn chiến lược, Cà Mau không chỉ hướng tới tăng trưởng đơn thuần, mà còn khẳng định tinh thần vượt khó, chủ động nắm bắt cơ hội từ các FTA và xác định đây là đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư… từng bước nâng tầm vị thế địa phương.