UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển thuộc 4 xã, phường gồm Thới An Đông, Đại Hải, Lai Hòa và Vĩnh Phước.
Sau 16 năm đón đồng bào di dân tái định cư thủy điện Sơn La từ huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) về nơi ở mới ở huyện Mai Sơn (Sơn La), đến nay đời sống của người dân tại các khu, điểm tái định cư đã cơ bản ổn định.
Chiều 14/10, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chiều 14/10, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ ngày 16/8 đến ngày 12/10/2021.
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", tỉnh Tiền Giang đang dần chuyển sang trạng thái bình thường mới.
Ngày 14/10, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã kiểm tra các công trình kè và đường giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thành phố, thuộc hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy.
Là địa phương có tới 57% dân số người dân tộc thiểu số, thời gian qua Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, qua đó góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng ở cơ sở.
Tối 11/10, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định 2157 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; trừ khu phong tỏa, khu cách ly y tế. Quyết định nói trên có hiệu lực thi hành từ 0 giờ, ngày 12/10/2021.
Những năm gần đây, nước ta đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em gái, trong đó có trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy vậy, quyền tham gia của trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số trong một số vấn đề vẫn ở mức độ giới hạn, cần nhận được nhiều quan tâm hơn nữa để thay đổi và phát triển bền vững.
Với ý thức phòng bệnh là trên hết, những ngày này, đồng bào người K’Ho ở xã vùng sâu Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) hồ hởi đi tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 khi địa phương bắt đầu chương trình tiêm phủ cho toàn dân.
Theo Sở Công Thương Long An, đến thời điểm này có trên 30/125 chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đã hoạt động.
Ngày 7/10, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn gửi Giám đốc Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Y tế và Chủ tịch UBND các quận, huyện về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh yêu cầu UBND các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ những trường hợp đang cách ly tại nhà.
Lễ Sene Dolta là mùa báo hiếu và là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Vụ Hè Thu chính vụ năm nay, nông dân Tiền Giang được mùa, năng suất bình quân đạt 55,32 tạ/ha và sản lượng đạt trên 150.000 tấn lúa, tăng hơn 19,8% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất phát điểm là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn của cả nước, Lào Cai đã tập trung quyết liệt, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đổi mới, sáng tạo, sát với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương.
Chiều 4/10, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản về việc xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ.
Chiều 4/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Công điện số 09/CĐ-CTUBND gửi các đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về hoặc đi qua địa bàn tỉnh.
Ngày 4/10, UBND tỉnh Long An điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với việc tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch.
Sáng 3/10, tại Nhà tang lễ, Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân Khu 9 đã làm lễ tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về cho người thân của họ ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
Tận dụng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai xác định ngành nông nghiệp là trụ đỡ cho phát triển kinh tế; trong đó, Đề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và Đề án "Phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" là hai nội dung quan trọng, mang đến nhiều đổi thay tích cực cho nền kinh tế nông nghiệp, mở ra nhiều hướng đi mới cho người dân tỉnh Gia Lai.