Tháng 3 Gia Lai - mùa con ong đi lấy mật cũng là thời điểm người Jrai ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai tề tựu về cánh rừng già của hai làng De Chí và O Grang để thực hiện nghi thức cúng Thần rừng.
Kon Plông (tỉnh Kon Tum) là nơi sinh sống tập trung của hơn 6.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng với gần 2.750 hộ nghèo và 852 hộ cận nghèo. Để giúp đồng bào Xê Đăng từng bước vươn lên thoát nghèo, huyện Kon Plông đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để người dân thay đổi suy nghĩ, chủ động vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng khởi sắc.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" do Thành ủy Cần Thơ tổ chức chiều 22/3, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những những kết quả nổi bật mà văn học, nghệ thuật thành phố đã đạt được thời gian qua.
Nhiều năm nay, bãi rác tập trung của huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) tại bon Đắk B’lao, thị trấn Kiến Đức, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Trong khi đó, dự án xử lý rác thải tập trung tại xã Đạo Nghĩa (cùng huyện) đã được khởi công xây dựng từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang do vướng mặt bằng.
Xâm nhập mặn trên các tuyến sông chính ở Bến Tre đang tăng cao và diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.
Thực hiện Cuộc vận động "thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững", huyện K'bang (Gia Lai) đã xây dựng 103 mô hình giảm nghèo tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế cho thấy, phần lớn các mô hình này đều mang lại hiệu quả, góp phần giúp đồng bào dân tộc nơi đây có cuộc sống ấm no.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch số 727/KH-UBND xử lý vi phạm an toàn hành lang đường bộ năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương theo quy định của pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là xử lý đối với trên 2.400 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ.
Hiên nay, giá dứa thương phẩm đang tăng mạnh. Người dân thu hoạch thời điểm này đạt giá trị khoảng 150 triệu đồng/ha, trừ chi phí còn lãi khoảng 100 triệu đồng/ha.
Xây dựng gia đình và lập nghiệp ở Na Hang, anh Phan Thanh Ngọc (sinh năm 1987, quê huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cùng 8 thành viên khác mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp thanh niên Năng Khả vào đầu năm 2018. Với định hướng đầu tư làm du lịch cộng đồng, chăn nuôi gà, vịt và gà đen, lợn đen đặc sản…, Hợp tác xã đã mang lại nguồn thu ổn định cho các thành viên, đồng thời tạo điểm nhấn trên bản đồ du lịch của địa phương.
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm, đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đê Kôn là ngôi làng nằm biệt lập giữa muôn trùng núi của xã H’ra, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai). Chỉ khoảng 3 tháng trước, Đê Kôn gần như tách biệt với bên ngoài dù chỉ cách đường Quốc lộ 19 chừng 7km. Giờ đây, làng đang dần chuyển mình…
Phát biểu tại hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 16/3, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân dự án/công trình của đơn vị, địa phương mình.
Sau 4 năm, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 đã được tổ chức trở lại, được nhân dân tỉnh Đắk Lắk và du khách xa gần háo hức, mong đợi. Diễn ra sôi nổi từ ngày 10-14/3, Lễ hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng.
Để ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, chống buôn lậu, ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã thiết lập và duy trì hoạt động các điểm chốt kiểm soát tại những tuyến đường ra vào khu vực biên giới. Điều này đang đem lại hiệu quả rất tích cực, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Ngày 13/3, Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) và Huyện đoàn Năm Căn phối hợp tổ chức truyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Luật Thanh niên Việt Nam và các văn bản liên quan về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong hệ thống trường học.
Ngày 13/3, tại Đồn Biên phòng Tuy Đức, Báo Người Lao động phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" (là một hợp phần của chương trình Tự hào Cờ Tổ quốc) tặng địa phương 10.000 lá cờ Tổ quốc.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho 876 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tổng số vốn của dự án là hơn 32,6 tỷ đồng.
Hơn 4 năm kể từ thời điểm được bàn giao, đưa vào sử dụng, công trình thủy lợi Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông vẫn bị xác định là chưa hết thời gian bảo hành. Nguyên do là một số tồn tại, hư hỏng đã được chỉ ra trước, trong và sau khi bàn giao công trình vẫn chưa được khắc phục. Nông dân, chính quyền địa phương vẫn lúng túng trước những gì diễn ra trên cánh đồng.
Mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nhưng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sóc Trăng luôn quan tâm thực hiện khá đồng bộ các giải pháp, phấn đấu trong năm 2023, tỉnh sẽ có thêm 2 đơn vị cấp huyện là Cù Lao Dung và Châu Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Xuất phát điểm từ một tỉnh thuần nông, hiện nay, Sóc Trăng có nhiều lợi thế trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngành công nghiệp Sóc Trăng đã và đang đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” để phục vụ nhân dân 49 dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng du khách trong và ngoài nước. Đây là một trong 18 hoạt động chính và cũng là hoạt động mới tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.