Hà Nội đã xử lý 5/6 vụ vi phạm đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Theo UBND xã Kim Anh (Hà Nội), 5 trong tổng số 6 vị trí, vụ việc được báo chí phản ánh tại khu vực rừng phòng hộ, hồ Đồng Đò đã được tổ chức xử lý theo phạm vi, hồ sơ và thẩm quyền; vụ việc còn lại đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý.

Hiện trường một công trình vi phạm tại khu vực hồ Đồng Đò, sau khi được lực lượng chức năng tổ chức phá dỡ sáng 4/9/2026. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN
Hiện trường một công trình vi phạm tại khu vực hồ Đồng Đò, sau khi được lực lượng chức năng tổ chức phá dỡ sáng 4/9/2026. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Sáng 19/9, thông tin đến TTXVN, Chủ tịch UBND xã Kim Anh Đỗ Minh Tuấn cho biết, đã có Báo cáo số 608/BC-UBND về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực rừng phòng hộ, hồ Đồng Đò.

Ngay sau khi có phản ánh của báo chí và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, UBND xã Kim Anh đã kiểm tra, rà soát 6 vị trí, vụ việc; xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, kiểm tra hiện trạng và thiết lập hồ sơ xử lý.

Ngày 29/8, UBND xã ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm. Theo đó, hai vị trí do ông Ngô Mạnh Khương sử dụng đã được UBND xã tổ chức xử lý, cưỡng chế theo quy định.

Đối với công trình "SOLARA Đồng Đò" của ông Nguyễn Văn Thắng và công trình do bà Phạm Thị Thanh Bình quản lý, sử dụng, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình, hạng mục vi phạm.

Tại khu vực do ông Nguyễn Trí Dũng quản lý, sử dụng, UBND xã đã phá dỡ toàn bộ công trình, hạng mục vi phạm do ông Dũng trực tiếp phát sinh; đồng thời khơi thông dòng suối, bảo đảm dòng chảy, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và hoàn trả hiện trạng đất rừng.

Khu vực này còn một nhà cấp 4 cũ do bà Đỗ Thị Dung xây dựng khoảng năm 1999 để trông nom, chăn nuôi gia súc. UBND xã Kim Anh đang tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đúng chủ thể, đúng hành vi và quy định pháp luật.

Riêng trường hợp của bà Vũ Thanh Huyền đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết vụ án hành chính. UBND xã sẽ tiếp tục theo dõi, thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án và quy định của pháp luật.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội xác định thông tin báo chí phản ánh là có cơ sở.

Tháng 8/2026, trong 6 vị trí được kiểm tra, 2 vị trí đã được cưỡng chế, khắc phục; 3 vị trí chưa được xử lý dứt điểm và một vụ việc đang chờ Tòa án giải quyết. Thành phố yêu cầu xã Kim Anh khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền.

Ngày 4/9, UBND xã Kim Anh huy động khoảng 90 người tổ chức cưỡng chế 4 công trình vi phạm đất đai tại thôn Thái Vụ. Đây là những vi phạm phát sinh sau ngày 1/7/2025, được thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm trong tháng 9/2026. Hoạt động cưỡng chế các vi phạm này đã được phóng viên TTXVN ghi nhận và phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

Thời gian tới, UBND xã Kim Anh tiếp tục xử lý các vi phạm còn tồn đọng, nhất là vi phạm phát sinh từ ngày 1/7/2025 và các trường hợp báo chí phản ánh; tổ chức thực hiện Bản án số 566/2025/HS-ST cùng các kết luận thanh tra có liên quan.

Khẳng định với TTXVN, lãnh đạo xã Kim Anh cho biết, địa phương đồng thời quản lý chặt hiện trạng tại những khu vực đã xử lý và không để tái lấn chiếm, tái vi phạm hoặc phát sinh vi phạm mới.

Trung Nguyên - Quốc Luỹ/TTXVN

Dành cho bạn

Hà Nội: Hiện trạng công viên Thủ Lệ trước khi cải tạo

Hà Nội: Hiện trạng công viên Thủ Lệ trước khi cải tạo

Hơn 50 năm đưa vào sử dụng, Công viên Thủ Lệ đã xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan và điều kiện nuôi dưỡng động vật. Theo phương án điều chỉnh quy hoạch, công viên sẽ được tổ chức lại không gian mở khoảng 70% diện tích, phần còn lại dành cho nuôi dưỡng, bảo tồn có kiểm soát.

Gần 1.400 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vẫn hoạt động

Gần 1.400 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vẫn hoạt động

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện Kế hoạch số 345/KH-UBND xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC và công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC, từ 3.770 công trình vi phạm được thống kê trước đó, đến ngày 15/6/2026, Hà Nội còn 1.398 công trình, giảm 63%.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm sinh kế cho nông dân

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm sinh kế cho nông dân

Hà Nội sẽ chuyển mạnh sang phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả sử dụng đất; đồng thời gắn quá trình đô thị hóa với giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và bảo đảm sinh kế lâu dài cho nông dân. Đây là những định hướng được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2026, tổ chức ngày 14/10.