Nhiều điểm trường vùng khó khăn được trang bị phòng học STEM

Ngày 5/9, nhiều trường học tại Lào Cai, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ và Tây Ninh được bàn giao phòng thực hành STEM, tạo thêm điều kiện để học sinh vùng khó khăn tiếp cận khoa học, công nghệ, AI, robot và kỹ năng số ngay trong năm học 2026 - 2027.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cùng đại diện FPT Telecom trao tặng phòng STEM tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. Ảnh: BTC

Chương trình do Bộ Công an phối hợp với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) tổ chức nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Trước đó, một phòng STEM tại Nghệ An đã được trao ngày 28/8.

Các điểm trường được lựa chọn chủ yếu nằm tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ chính sách an sinh xã hội của Bộ Công an giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới hỗ trợ điều kiện học tập và tiếp cận công nghệ cho học sinh.

Các phòng STEM được trang bị thiết bị phục vụ học tập, thực hành và trải nghiệm như bộ lắp ghép robot, sân thi đấu robot, hệ thống mô phỏng trên máy tính, máy in 3D, trạm làm phim hoạt hình cùng một số thiết bị hỗ trợ khác.

Thông qua không gian này, học sinh có thể trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, điều khiển thiết bị và thực hiện các hoạt động liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Một số nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Robotics và kỹ năng số cũng được đưa vào các hoạt động trải nghiệm.

Bên cạnh việc trang bị cơ sở vật chất, giáo viên tại các trường sẽ được hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động STEM để từng bước chủ động khai thác phòng học trong quá trình giảng dạy.

Theo đơn vị triển khai, các phòng học còn được bổ sung kết nối Internet và một số nền tảng phục vụ hoạt động dạy, học.

Thượng tá Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, cho biết việc đưa công nghệ đến các điểm trường khó khăn nhằm tạo thêm cơ hội để học sinh được tiếp cận sớm với khoa học, công nghệ và các phương thức học tập thực hành.

Một phần nguồn lực xây dựng các phòng STEM được hình thành từ chương trình vận động chạy bộ, đi bộ “FoxSteps - 30 tỷ bước chân Khí Phách Tiên Phong” do FPT Telecom phát động từ tháng 3/2026. Cán bộ, nhân viên và người thân tham gia tích lũy bước chân để đóng góp vào quỹ xây dựng phòng học STEM.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai thêm tại các điểm trường thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn khó khăn trong thời gian tới.

Việc đưa các phòng thực hành STEM vào trường học không chỉ bổ sung thiết bị dạy học mà còn tạo môi trường để học sinh tiếp cận công nghệ theo hướng trực quan, thực hành. Với những trường còn hạn chế về cơ sở vật chất, đây cũng là điều kiện để giáo viên mở rộng hình thức tổ chức bài học, gắn kiến thức trên lớp với hoạt động trải nghiệm.

Hải Yên

Dành cho bạn

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.
TP Hồ Chí Minh tăng trách nhiệm phòng ngừa bạo lực học đường

TP Hồ Chí Minh tăng trách nhiệm phòng ngừa bạo lực học đường

Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý các trường THPT về tư vấn học đường, công tác xã hội và an toàn trường học, trong đó yêu cầu phát hiện sớm nguy cơ xung đột, bắt nạt để hỗ trợ học sinh trước khi xảy ra hậu quả.
Nâng tầm đào tạo nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nâng tầm đào tạo nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Để thực hiện hiệu quả Đề án phát triển Trường Đại học Bạc Liêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, Ban Giám hiệu nhà trường phải lấy chất lượng làm trọng tâm; tiếp tục rà soát, cơ cấu lại ngành đào tạo, nghiên cứu mở những ngành tỉnh và khu vực đang có nhu cầu, từng bước phát triển đào tạo sau đại học.