Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận quân sự chung Laros 2025 đã diễn ra tại Lào và sẽ kéo dài đến ngày 25/9.
Ngày 9/11, quân đội Mỹ thông báo 3 tàu sân bay sẽ sớm tiến hành một cuộc tập trận chung hiếm hoi ở vùng biển Tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chuyến thăm châu Á.
Ngày 8/11, người phát ngôn Hạm đội Baltic của Nga Roman Martov cho biết thủy thủ đoàn của khinh hạm Đô đốc Makarov mới nhất thuộc Dự án 11356 đã phóng một tên lửa phòng không vào lúc kết thúc các cuộc thử nghiệm tại thao trường của hạm đội này.
Ba tàu sân bay tấn công của Mỹ sẽ tập trận cùng nhau tại vùng biển Tây Thái Bình Dương trong vài ngày tới, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thăm châu Á với những quan ngại về mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên.
Hãng tin Tasnim của Iran ngày 30/10 dẫn lời giới chức quân sự nước này thông báo không quân Iran sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Fadaeeyan-e Harim-e Velayat 7 từ ngày 31/10.
Ngày 30/10, Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên của Các Lực lượng hạt nhân chiến lược, mang tên “Sấm sét toàn cầu” (Global Thunder).
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã thử thành công hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) trên tàu đổ bộ tại địa điểm bí mật ở Thái Bình Dương.
Ngày 25/10, hãng tin Sputnik dẫn nhận định của Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Igor Korotchenkocho cho rằng việc mở rộng lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, đặc biệt là thành lập 2 bộ phận mới, có thể chỉ ra rằng NATO đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện.
Ngày 18/10, hơn 2.300 binh sĩ của 12 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận "Chó sói sắt 2" (Iron Wolf II) ở Litva.
Ngày 16/10, hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân chung với quy mô lớn kéo dài 5 ngày tại các khu vực ngoài khơi phía Đông và phía Tây Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.
Ngày 13/10, Ấn Độ và Sri Lanka đã tiến hành cuộc tập trận chung lần thứ 5 mang tên Mitra Shakti 2017 với nội dung trọng tâm là các chiến dịch chống khủng bố tại căn cứ quân sự Aundh ở Pune của Ấn Độ.
Nguồn tin hải quân của Hàn Quốc và Mỹ cho biết các lực lượng này sẽ tiến hành cuộc tập trận chung với sự huy động của nhiều loại khí tài hiện đại tại các vùng biển phía Tây và phía Đông của Hàn Quốc vào tuần tới.
Ngày 11/10, lực lượng phòng vệ Nhật Bản thông báo tàu sân bay Ronald Reagan của hải quân Mỹ đang tập trận với một tàu chiến của Nhật Bản ở vùng biển xung quanh đảo Okinawa, phía Tây Nam Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 4/10, Nga đã bắt đầu cuộc tập trận liên kết không quân đường dài với sự tham gia của các máy bay chiến lược, máy bay ném bom và máy bay tiếp liệu hiện đại nhất trên toàn vùng Viễn Đông.
Ngày 2/10, các binh sĩ Mỹ và Philippines đã tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố với mật danh KAMANDAG (Sự phối hợp của các chiến binh của biển) tại nhiều địa điểm ở đảo chính Luzon của Philippines.
Lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố tại khu vực phía Tây của nước này.
Lực lượng quân đội Trung Quốc tại căn cứ quân sự duy nhất của nước này ở hải ngoại đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên.
Ngày 26/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắt đầu các hoạt động tập trận liên quan đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ở vùng Siberia.
Ngày 25/9, những hoạt động diễn tập cuối cùng trong giai đoạn 2 của cuộc tập trận hải quân chung "Joint Sea 2017" (Phối hợp trên biển 2017) giữa Nga và Trung Quốc đã kết thúc tại biển Okhotsk gần vùng Viễn Đông của Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong cuộc diễn tập “Shaheen-VI” (Hùng Ưng số 6) diễn ra từ ngày 7/9 đến 27/9, lực lượng không quân Trung Quốc và Pakistan đã phối hợp lên kế hoạch và triển khai các chiến lược, đồng thời học hỏi lẫn nhau về các quan điểm tác chiến và chiến thuật.
Với sự tham gia của 12.700 binh sĩ và 680 đơn vị chiến đấu, Nga đã thể hiện sức mạnh toàn diện với nhiều loại vũ khí hạng nặng tối tân hàng đầu.