Từ ngày 1/7/2025, ví điện tử sẽ được công nhận chính thức là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Thông tin này được ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tại họp báo chương trình "Ngày không tiền mặt 2025" diễn ra chiều 2/6 tại TP Hồ Chí Minh.
Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng trong phiên giao dịch chiều 13/6, tiếp nối đà tăng của Phố Wall, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đang tập trung chú ý vào dữ liệu lạm phát của Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến sẽ được công bố tuần này.
Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đã giải ngân 117.000 tỷ đồng, bằng 25,8% gói tín dụng các ngân hàng đăng ký trong năm 2023.
Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch 12/6 nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Chỉ số đồng USD, thước đo của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, đã tăng 0,09% lên 103,6455 vào cuối phiên giao dịch này.
Chiều 12/6, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng về việc quản lý và xử lý tài sản đảm bảo hình thành trong tương lai, giải ngân khoản vay mua nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh.
Lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục giảm mạnh trong những tháng qua và là cơ sở để lãi suất cho vay "hạ nhiệt". Tuy nhiên, thực tế cho thấy lãi suất cho vay, nhất là vay mua nhà đối với khách hàng cá nhân vẫn neo cao, áp lực tài chính ngày càng đè nặng.
Những sai phạm, hệ lụy của sở hữu chéo ngân hàng không phải là vấn đề mới, thế nhưng sau hơn 1 thập kỷ sôi nổi bàn luận với nhiều giải pháp được đưa ra, dường như những sai phạm này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đáng lo ngại hơn, sở hữu chéo ngân hàng đang bị biến tướng với nhiều "chiêu trò" ngày một tinh vi hơn.
Việc sở hữu chéo tại các tổ chức tín dụng là một trong những nội dung được quan tâm tại buổi thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) diễn ra chiều 10/6. Về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho rằng, quy định cần đi đôi với tổ chức, thực hiện; trong đó, cần sự phối hợp giữa bộ, ban, ngành trong việc minh bạch hoá giao dịch.
Chiều 8/6, Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán; trong đó, thu ngân sách trung ương đạt khoảng 51,2% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt khoảng 43,2% dự toán.
Ngày 7/6, Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 152.942 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.
Trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023 diễn ra mới đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất. Trước đó, NHNN cũng đã tiếp tục giảm lãi suất điều hành nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho người vay và hỗ trợ các tổ chức tín dụng giảm chi phí đầu vào, từ đó có điều kiện thuận lợi giảm lãi suất cho vay.
Theo hãng tin Kyodo, các chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch Tokyo đã tăng điểm liên tục trong 4 ngày tính đến ngày 6/6, khép lại phiên cùng ngày với mức điểm cao nhất từng ghi nhận trong 33 năm. Kết quả này phản ánh tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư rằng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, trong bối cảnh dữ liệu tiền lương được công bố thời gian gần đây phản ánh mức giảm.
Tín dụng ở Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục phục hồi chậm trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn thách thức.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đi lên mạnh mẽ với sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành trong phiên giao dịch ngày 6/6. Đáng chú ý, khối ngoại cũng trở lại mua ròng sau 5 phiên bán ròng liên tiếp.
Theo các chuyên gia kinh tế, trong môi trường rủi ro tín dụng và kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, áp lực tăng vốn đè nặng lên các ngân hàng ngày một tăng, do đó thời gian qua, các ngân hàng thương mại tích cực tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính.
Phiên giao dịch sáng 5/6, thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc của ngành ngân hàng khi hầu hết các mã đều tăng mạnh. Các chuyên gia tài chính – chứng khoán nhận định, dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng", kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ có làn sóng mới.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng tháng 6/2023 đã đồng loạt giảm mạnh.
Việc cung cấp thông tin dịch vụ ngân hàng số cho bên thứ ba khiến khách hàng có rủi ro bị chiếm đoạt thông tin dịch vụ và bị mất tiền trong tài khoản.
Thị trường chứng khoán tuần này diễn biến khá tích cực khi chỉ số và thanh khoản cùng tăng.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 30/5 cho biết đã lỗ trên giấy tờ 157,1 tỷ yen (1,1 tỷ USD) khi nắm giữ trái phiếu chính phủ với số lượng cao kỷ lục trong tài khóa 2022.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3956/NHNN-TT đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện.