Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Kể từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất điều hành, giảm 150 điểm cơ bản xuống còn 4,5% (đối với lãi suất tái cấp vốn), trái ngược với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất 4 lần trong năm 2023, tăng 100 điểm cơ bản lên 5,5%. Mặt bằng lãi suất thấp đang được giới phân tích kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến tâm lý thị trường chứng khoán cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế phục hồi trong thời gian tới.
Nhiều ngân hàng vừa công bố triển khai các gói tín dụng quy mô lớn, áp dụng lãi suất ưu đãi giảm từ 1-2% so với lãi suất cho vay thông thường.
Lãi suất huy động của các ngân hàng đã liên tục đi xuống kể từ cuối quý I/2023. Hiện lãi suất cao nhất áp dụng cho các kỳ hạn dài phổ biến chỉ từ 7 - 7,5%/năm, thay vì mức khoảng 10%/năm như đầu năm. Dù vậy, số dư tiền gửi của khách hàng tại hầu hết các ngân hàng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương sau nửa đầu năm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, về cơ bản, thu ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán, nhưng dự báo từ nay tới cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn, do đó, toàn ngành tài chính sẽ tập trung triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.
Với xu hướng lãi suất liên tục hạ nhiệt, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) kỳ vọng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) toàn ngành ngân hàng sẽ được cải thiện trong nửa sau của năm 2023.
Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, sau 3 tháng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ cho chủ đầu tư và người mua nhà ở các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, mới có khoảng 95 tỷ đồng được giải ngân và 950 tỷ đồng được cam kết cho vay. Tiến độ này dường như còn quá chậm so với kỳ vọng. Nguyên nhân chậm trễ được giới chuyên gia nhìn nhận là đến từ nhiều phía, từ thủ tục pháp lý, quy hoạch... và cũng từ chính gói tín dụng này.
Ngày 4/8, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 868.624 tỷ đồng, bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,5% so với cùng kỳ.
Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vừa được chính thức đưa vào vận hành.
Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 đã chính thức được các ngân hàng công bố. Đáng chú ý, nhiều ngân hàng đã giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro trong bối cảnh chất lượng tài sản đang có xu hướng đi xuống, nợ xấu gia tăng.
Thị trường chứng khoán đang ghi nhận sự trở lại tích cực của thanh khoản khi liên tiếp là những phiên thanh khoản tỷ USD. Việc thanh khoản gia tăng bắt đầu từ khi lãi suất ngân hàng liên tục giảm và nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành trong thời gian qua.
Lãi suất huy động tại các ngân hàng hôm nay (1/8) phần lớn ghi nhận xu hướng tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một vài kỳ hạn được điều chỉnh lãi suất tăng nhẹ.
Ngày 31/7, thêm nhiều ngân hàng giảm mạnh lãi suất ở tất cả các kỳ hạn, điều này đã làm cho mặt bằng lãi suất các ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống và đang ở mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.
Khi hàng loạt ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động về mức dưới 8%/năm, dòng tiền nhàn rỗi có dấu hiệu dịch chuyển sang chứng khoán. Điều này đã giúp thanh khoản thị trường chứng khoán ngày càng được nới rộng, dù nhịp tăng chậm nhưng đều.
Tổng số dư nợ xấu tại nhiều ngân hàng đã tăng trong nửa đầu năm, đây là xu hướng chung của thế giới trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định, nợ xấu vẫn trong tầm kiểm soát.
Biểu lãi suất huy động mới nhất tại 4 ngân hàng lớn (Big 4) vừa đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua.
Ngày 24/7, Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 không siết điều kiện cho vay đối với khách hàng mà đã tháo gỡ rất nhiều nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần cung ứng thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế.
Theo tin từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ngày 24/7, ngân hàng này đã bổ nhiệm ông Shantanu Chakraborty làm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam, kế nhiệm ông Andrew Jeffries, người đã kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc Quốc gia vào ngày 27/4 năm nay.
Những mảnh ghép đầu tiên trong "bức tranh" kinh doanh ngành ngân hàng nửa đầu năm 2023 đã lác đác lộ diện.
Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ và mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh mới" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đã diễn ra chiều 20/7.
Nhiều ngân hàng Việt đang thu sút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài là các ngân hàng, tập đoàn tài chính lớn.