Ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công chức, người lao động

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, ngày 17/2, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công chức, người lao động. 

Chú thích ảnh
Đông đảo người lao động thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn hiến máu tình nguyện. 

Theo ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện là nguyên nhân làm số người đến hiến máu suy giảm trầm trọng, trong khi nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện sau Tết Nguyên đán tăng cao. Vì thế, mỗi đoàn viên Công đoàn và người lao động Thành phố thường xuyên tăng cường thể lực, có lối sống lành mạnh và sẵn sàng đăng ký hiến máu khi có đủ điều kiện sức khỏe. “Mỗi Công đoàn cơ sở phấn đấu vận động đạt từ 20% - 30% số đoàn viên Công đoàn, người lao động đủ điều kiện tham gia hiến máu trong tháng 2 và tháng 3. Qua đó giúp ngành Y tế và người bệnh có đủ máu an toàn và chất lượng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng hiện nay”, ông Hồ Xuân Lâm chia sẻ.

Ông Hồ Xuân Lâm cũng lưu ý, tùy vào điều kiện thực tế các Công đoàn cơ sở tổ chức hiến máu tại đơn vị; yêu cầu đảm bảo an toàn, tránh tập trung quá đông người vào cùng một thời điểm. Các cấp Công đoàn nên chọn điểm tổ chức hiến máu rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ và có khu vực rửa tay; phối hợp với ngành y tế địa phương tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tham gia hiến máu; người tham gia hiến máu phải sử dụng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn...

Anh Phan Minh Chánh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, với tinh thần “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động và đoàn thanh niên tham gia. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty cấp nước vận động hiến máu; tuyên truyền, xây dựng phương án phòng dịch, chăm lo bảo vệ người lao động như: cấp khẩu trang vải kháng khuẩn; phun khử trùng phòng dịch toàn bộ hệ thống phòng làm việc, trang bị gel rửa tay tại phòng làm việc, chung tay tiêu thụ nông sản, thực phẩm trứng gà của doanh nghiệp Việt…

Không chỉ tích cực hiến máu tình nguyện 5 lần, chị Diệp Chiêu Linh, Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn còn vận động anh chị em trong và ngoài đơn vị tham gia. Theo chị Diệp Chiêu Linh, việc hiến máu sẽ giúp cơ thể tái tạo lượng hồng cầu mới khỏe mạnh, bảo đảm các chức năng của máu, giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng tốt hơn so với trước đây.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng thông báo đến rộng rãi công nhân lao động đủ sức khỏe có thể đến hiến máu trực tiếp tại Trung tâm hiến máu nhân đạo - Hội Chữ thập đỏ Thành phố (số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1); Bệnh viện truyền máu huyết học Thành phố (số 118 Hồng Bàng, Quận 5) trong giờ làm việc.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Lan tỏa tình người ấm áp từ nghĩa cử hiến máu
Lan tỏa tình người ấm áp từ nghĩa cử hiến máu

Hưởng ứng thông điệp "Phòng chống nCoV - Đừng quên đi hiến máu", tại sự kiện hiến máu tình nguyện "Xuân Hồng" 2020, đông đảo các tầng lớp nhân dân từ khắp nơi đã cùng về đăng ký tham gia hiến máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN