Quảng Trị: Khoảng 500 người tham gia hiến máu tại 'Lễ hội Xuân Hồng'

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, ngày 11/2, tại thành phố Đông Hà, Công đoàn Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức "Lễ hội Xuân Hồng" năm 2020. 

Chú thích ảnh
Người dân tích cực hiến máu tình nguyện tại lễ hội. 

Lễ hội đã thu hút gần 500 cán bộ, y, bác sỹ, công nhân viên, người lao động của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị và đông đảo người dân tham gia hiến hơn 400 đơn vị máu. Tất cả đơn vị máu này sau khi được sàng lọc sẽ lưu trữ tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế để kịp thời cung cấp cho người bệnh.

Em Nguyễn Khánh Linh, sinh viên năm 2, Khoa Dược, Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị chia sẻ: Hiến máu cứu người là một hành động thiết thực của mọi người đối với người bệnh. Với tinh thần xung kích, mỗi khi trường tổ chức hiến máu tình nguyện hay các hoạt động thiện nguyện khác, bản thân em và các bạn trong trường rất tích cực tham gia.

Lễ hội Xuân Hồng là chương trình được Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tổ chức vào đầu năm mới hàng năm. Ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: Hoạt động hiến máu cứu người đã lan tỏa ra toàn xã hội, đây là một nghĩa cử đẹp, nhân văn.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
Người dân xếp hàng ‘giải cứu’ tình trạng khan hiếm máu
Người dân xếp hàng ‘giải cứu’ tình trạng khan hiếm máu

Sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tích cực kêu gọi, vận động, hàng nghìn người dân đã gạt bỏ nỗi lo sợ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV để đi hiến máu cứu người bệnh, với tinh thần “thương người như thể thương thân”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN