Ngày 15/9, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc và Philippines đã gặp nhau tại thủ đô Seoul để thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp vũ khí.
Chiều 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định với những người đồng cấp Đông Nam Á cam kết mạnh mẽ của Washington đối với khu vực thông qua việc duy trì môi trường an ninh mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.
Từ ngày 6-10/6/2022, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với các đối tác quốc tế và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể thường niên và Hội thảo Hiệp hội các Trung tâm gìn giữ hòa bình châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 tại Việt Nam (AAPTC).
Trong cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao Nhật Bản mới đây, Tư lệnh các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Paul LaCamera đã khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.
Các Tư lệnh Quốc phòng của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chọn Trung tướng Michiel Van Der Laan của Hà Lan làm Tổng tham mưu trưởng của Bộ Tham mưu Quân đội EU, thay Phó đô đốc người Pháp, Hervé Bléjean dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2023.
Chiều 17/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tiếp nhận và thượng cờ tàu tuần tra cao tốc thế hệ mới.
Chiều 14/5, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 5 đã diễn ra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước).
Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng), mới đây, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 và số 4 của Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan đã cùng trao các phần quà ý nghĩa cho trẻ em và người dân tại trại tị nạn (POC), địa bàn Bentiu.
Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), mới đây, Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ lực lượng an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) đã triển khai trinh sát thực địa chuẩn bị cho mùa mưa và xây dựng các doanh trại.
Ngày 5/5, giới chức quốc phòng của các nước thành viên thuộc khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã bắt đầu cuộc họp 2 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự trong khu vực, nơi chứng kiến hàng trăm cuộc tấn công kể từ đầu năm đến nay.
Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/4 cho biết ông đã có một cuộc thảo luận nồng ấm và mang tính xây dựng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nhấn mạnh rằng các đồng minh của Mỹ có thể đóng góp nhiều hơn để giúp Ukraine tự vệ.
Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), mới đây, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã được điều chuyển từ Học viện Quân y về trực thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), bất chấp đại dịch COVID-19 hoành hành, năm 2021, chi tiêu quốc phòng toàn cầu là 2.100 tỷ USD - cao nhất mọi thời đại.
Ngày 18/4, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra, làm việc tại Học viện Lục quân (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp người đồng cấp Armenia Ararat Mirzoyan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/4 tuyên bố không có trở ngại trong việc thành lập một ủy ban phụ trách việc phân định biên giới giữa Armenia và Azerbaijan.
Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), từ ngày 30/3 - 4/4, gần 2.000 tấn trang bị, hàng hóa của Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ tại Abyei (UNISFA), được vận chuyển từ điểm tập kết đến cảng Hải Phòng để chuẩn bị chuyển tới phái bộ theo đường hàng hải.
Ngày 28/3, Triển lãm quốc phòng châu Á (DSA) lần thứ 17 và Hội nghị an ninh quốc gia châu Á (NATSEC) lần thứ 2 đã diễn ra tại Trung tâm thương mại và triển lãm quốc tế Malaysia (MITEC). Đây là một trong những sự kiện quốc phòng - an ninh lớn nhất thế giới.
Từ ngày 21-23/3, Triển lãm quốc tế thường niên về Quốc phòng, An ninh và An ninh mạng 2022 (ISDEF) đã diễn ra tại thành phố Tel Aviv của Israel, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Ngày 18/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ký ban hành Luật Quốc phòng mới cho phép tăng mạnh ngân sách quốc phòng và quy mô lực lượng quân đội nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 16/3, Quốc hội Italy đã tiến hành bỏ phiếu về việc tăng chi tiêu quốc phòng của nước này lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), phù hợp với mong muốn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Năm 2014, một quân đội Ukraine suy yếu trên nhiều phương diện nhưng đã từng bước được cải thiện trong 8 năm qua.