Tổng thống Nga tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/4 đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại thủ đô Moskva.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại phiên họp toàn thể của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 12/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết ông Lý Thượng Phúc sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, tới Nga từ ngày 16-18/4. Ông dự kiến hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu để thảo luận về "hiện trạng và triển vọng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng, cũng như các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực hiện nay".

Cuộc gặp giữa ông Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc diễn ra sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 20-22/3. Trước đó một tháng, vào ngày 22/2, Tổng thống Putin đã tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Nga, Trung Quốc gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ ở Trung Đông
Nga, Trung Quốc gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ ở Trung Đông

Tương lai gần, một khu vực Trung Đông giàu trữ lượng dầu mỏ có thể sẽ trở thành thách thức ngoại giao đối với Mỹ, trong bối cảnh Washington đang bị chi phối bởi nhiều yếu tố, nhất là cuộc xung đột Nga-Ukraine.cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN