Ngày 15/9, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc và Philippines đã gặp nhau tại thủ đô Seoul để thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp vũ khí.
Ngày 7/9, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul và người đồng cấp Nhật Bản Masami Oka đã tiến hành hội đàm quốc phòng song phương lần đầu tiên trong vòng 6 năm nhằm thúc đẩy các nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước. Cuộc gặp diễn ra bên lề Đối thoại an ninh Seoul 2022 diễn ra từ 6-8/9.
Nhật Bản tuyên bố nước này sẽ phát triển và sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tốc độ cao, theo một phần của kế hoạch mở rộng quân sự nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga.
Sáng 1/9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang Thành phố (4/9/1945 - 4/9/2022).
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thái Lan, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2022 tại Thái Lan, diễn ra từ ngày 29 - 31/8.
Ngày 25/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành điều lệnh khối Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng tại thành phố Vũng Tàu.
Tại một sự kiện diễn ra bên lề Hội nghị Moskva về An ninh quốc tế lần thứ 10, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Thượng tướng Alexander Fomin khẳng định Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng bằng mọi cách hỗ trợ phát triển quan hệ với Mali trong lĩnh vực quốc phòng.
Sáng 12/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao bà Pauline Tamesis, điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 10/8, Bộ Quốc phòng Nga tổ chức họp báo nhằm thông tin về việc tổ chức các sự kiện quân sự, an ninh quan trọng sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Bộ Quốc phòng CH Séc ngày 8/8 thông báo đang đàm phán để mua 3 máy bay không người lái Heron 1 của Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova tin rằng hợp đồng có thể được ký kết ngay trong năm 2022.
Ngày 26/7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.
Chiều 26/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công nghiệp quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, với sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 22/7, Nhật Bản đã công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2022, trong đó có chương mới đề cập riêng đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đến yếu tố công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 30/6 tuyên bố Thụy Điển và Phần Lan cần phải hoàn thành những cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ - một thỏa thuận để Ankara rút lại quyết định phủ quyết kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của hai quốc gia Bắc Âu, trong đó có cam kết của Stockholm về việc dẫn độ 73 “phần tử khủng bố”.
Chiều 29/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển công nghiệp quốc phòng.
Ngày 24/6, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hội nghị mở rộng của Quân ủy trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII đã kết thúc sau 3 ngày làm việc, thảo luận về các chính sách quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 22/6, Israel đã ra mắt lực lượng Vệ binh Quốc gia trực thuộc Cục Cảnh sát biên phòng của nước này với mục đích tăng cường an ninh nội địa và chống khủng bố.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 16 (ADMM-16) diễn ra ngày 22/6 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã thông qua Tuyên bố chung “Đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa”.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 16 với chủ đề “Đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa” đã chính thức khai mạc sáng 22/6 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).
Ngày 13/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tăng cường ngân sách quốc phòng trong bối cảnh mà ông gọi là Pháp đang trong tình trạng "kinh tế thời chiến" trong bối cảnh xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã tham dự phiên thảo luận với chủ đề "Quản lý cạnh tranh địa chính trị ở khu vực đa cực" trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La 2022 do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức tại Singapore.