Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội với quy mô lớn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác trong khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 28/4, Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn dự luật về các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Australia và Anh mang tên Thỏa thuận Tiếp cận đối ứng (RAA), theo đó các thỏa thuận này sớm có hiệu lực ngay khi các nước đối tác hoàn tất quy trình phê chuẩn.
Sau khi có thông tin về kế hoạch chấm dứt triển khai hệ thống phòng không Patriot của Đức ở Ba Lan vào tháng 6 tới, ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Đức đã lên tiếng làm rõ về những thông tin này, trong đó khẳng định các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành với các đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 21/4, Hạ viện CH Séc đã thông qua dự luật, trong đó quy định chi ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho ngân sách quốc phòng hằng năm, đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho các dự án quốc phòng đắt đỏ nhằm hiện đại hóa quân đội.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/4 đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại thủ đô Moskva.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ thị tướng Nikolai Evmenov, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga tổ chức kiểm tra đột xuất các đơn vị phiên chế Hạm đội Thái Bình Dương.
Ngày 11/4, theo thông tin được công bố trên trang web của Quốc hội Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật tăng chi tiêu quốc phòng thêm 14,6 tỷ USD. Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/4.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức CHDCND Lào, chiều 10/4, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố cho biết xuất khẩu quốc phòng của nước này đã đạt được mức "cao nhất mọi thời đại" - khoảng 160 tỷ rupee (1,94 tỷ USD) - trong năm tài chính 2022-2023.
Ngày 31/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Việt cho 120 cán bộ, quân nhân thuộc lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2023.
Sáng 30/3, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ (1/4/1953 - 1/4/2023).
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, nhận lời mời của Ngài Lee Jong-sup, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 27 - 29/3.
Ngày 24/3, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Hải đoàn 42 (Vùng Cảnh sát biển 4) về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, chiều 23/3 tại thị xã Xamneua, Huaphanh, Bắc Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào tổ chức Phiên Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng lần thứ 3.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall ngày 21/3 cho biết Mỹ và Ấn Độ đang nỗ lực tiến tới thỏa thuận chia sẻ thông tin giữa các lực lượng không quân hai nước.
Ngày 20/3, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết nước này và Philippines sẽ lần đầu tiên trong 7 năm tổ chức đối thoại an ninh quốc phòng 2+2 tại Washington.
Ngày 20/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã lần lượt tiếp và làm việc với Đại tá Vongxay Inthakham, Tùy viên Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam và Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam.
Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn truyền thông Nhật Bản cho biết nước này và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa nhất trí bắt đầu hoạt động một đường dây nóng quốc phòng giữa hai bên. Theo đó, Nhật Bản trở thành quốc gia ngoài ASEAN đầu tiên thiết lập đường dây nóng quốc phòng với khối này.
Ngày 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm để trao đổi quan điểm về nguyên nhân và hậu quả của việc một máy bay không người lái của Mỹ rơi xuống Biển Đen hôm 14/3.
Ngày 15/3, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản lần thứ 12 được tổ chức với chủ đề chính “Tình hình an ninh khu vực và các chiến lược quốc phòng mới”.
Trả lời phỏng vấn tờ Welt am Sonntag ngày 11/3, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng ngân sách quốc phòng của nước này cần tăng "trong những năm tới".