Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH

Lực lượng vũ trang Thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023, tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đó là đánh giá của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị Quân chính năm 2023, do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức sáng 8/12.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương kết quả tích cực mà lực lượng vũ trang Thành phố đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần vào những thành tựu chung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại… của Thành phố trong năm 2023; đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hiệp đồng, gắn kết với lực lượng vũ trang Thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Thời gian tới, lãnh đạo Thành ủy nhấn mạnh đến yêu cầu tập trung tham mưu đến Thành ủy, UBND Thành phố ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về phát triển công nghiệp quốc phòng và Chiến lược phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố; nắm chắc, đánh giá, dự báo tình hình để chủ động triển khai xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh; thực hiện hiệu quả Đề án, hướng dẫn của Thành phố liên quan công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chăm lo đối với lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương; tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố và các địa phương thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Quân khu, Thành ủy, UBND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng vũ trang Thành phố đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, một số nội dung hoàn thành xuất sắc.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Phan Văn Xựng (thứ 7, từ phải sang), Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, trao thưởng cho các đại diện các tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Tiên tiến năm 2023. 

Năm 2023, lực lượng vũ trang Thành phố đã xây dựng, bàn giao 80 căn nhà “điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” trên địa bàn huyện Đức Huệ (Long An) và 50 căn “nhà tình nghĩa Quân - Dân”, “Nhà đồng đội” với tổng kinh phí 10,4 tỷ đồng; xây dựng, khánh thành 14 công trình nông thôn mới trên địa bàn 11 xã của huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), 16 công trình thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo và cộng đồng, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự gắn kết thân thiện giữa lực lượng vũ trang Thành phố với đồng bào dân tộc và các cơ sở tôn giáo.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Thành phố cũng đã thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, tổ chức chăm lo cho lực lượng vũ trang Thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán và tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm với tổng kinh phí trên 53 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thị đua Quyết thắng năm 2023.

Xuân Khu (TTXVN)
Điều chuyển Sư đoàn 304 về Quân khu 2: Bảo đảm sẵn sàng triển khai nhiệm vụ quân sự
Điều chuyển Sư đoàn 304 về Quân khu 2: Bảo đảm sẵn sàng triển khai nhiệm vụ quân sự

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định điều chuyển Sư đoàn 304 khung thường trực (trừ ePB 68 khung thường trực, Đại đội Kho KT 29) thuộc Quân đoàn 2 về Quân khu 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN