Lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định liên minh song phương với Nhật Bản

Theo hãng tin Kyodo, ngày 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bắt đầu các cuộc họp tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) trong chuyến công du nhằm khẳng định liên minh mạnh mẽ với Nhật Bản trong bối cảnh mới. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Austin đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và sẽ có buổi hội đàm với người đồng cấp Yasukazu Hamada, đồng thời chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào cuối ngày. Các lãnh đạo dự kiến tập trung thảo luận làm rõ vai trò trong liên minh quân sự song phương, sau khi Nhật Bản thông qua sửa đổi chiến lược an ninh-quốc phòng vào tháng 12/2022. 

Nhật Bản đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ nhằm củng cố vị thế thông qua liên minh an ninh song phương dựa trên cơ sở Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) đã qua sửa đổi, trong đó nhấn mạnh Nhật Bản cần có năng lực “thực hiện các cuộc phản công như một biện pháp tự vệ tối thiểu” trong tình huống nguy hiểm.

Để phát triển năng lực phản công, Nhật Bản đã lên kế hoạch trang bị các tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ phát triển và một phiên bản cải tiến của tên lửa đất đối hạm Type-12 vào tài khóa 2026, đồng thời thúc đẩy phát triển loại tên lửa riêng.

Sau chuyến công du Nhật Bản, Bộ trưởng Lloyd Austin sẽ đến Singapore tham dự Đối thoại Shangri-La diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2/6, và có chuyến thăm đến Ấn Độ và Pháp sau đó.

Nhật Bản lâu nay duy trì chính sách an ninh chủ yếu tập trung vào phòng vệ và giới hạn ngân sách quốc phòng hằng năm ở mức khoảng 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tháng 12/2022, Nội các Nhật Bản thông qua các dự thảo sửa đổi 3 văn bản quan trọng về quốc phòng. Để tăng cường năng lực quốc phòng, Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng hằng năm lên tương đương 2% GDP vào tài khóa 2027.

Hoàng Châu (TTXVN)
Mỹ - Nhật tập trận chung trên không
Mỹ - Nhật tập trận chung trên không

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Không quân của Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chung tại vùng trời phía trên biển Nhật Bản ngày 13/4, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa sáng cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN