Nhà Trắng thông báo về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nhật Bản trong tháng 1

Nhà Trắng ngày 3/1 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington vào ngày 13/1 tới, trong đó hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt vấn đề song phương, khu vực và quốc tế. 
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: "Tổng thống Joe Biden mong tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 13/1 để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa chính phủ, nền kinh tế và nhân dân hai nước".

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, hai nhà lãnh đạo sẽ ghi nhận "sự vững chắc chưa từng có của liên minh Mỹ - Nhật và định hướng quan hệ đối tác này trong năm tới". 

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi "một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu", trong đó có vấn đề Triều Tiên, xung đột tại Ukraine, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Kishida đến Mỹ kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10/2021.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.