Ngày 15/9, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc và Philippines đã gặp nhau tại thủ đô Seoul để thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp vũ khí.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, từ năm 1991 đến năm 2021, chi tiêu quốc phòng của Đức đã tăng 35,8% lên 38,7 tỷ euro (42,6 tỷ USD).
Ngày 7/3, truyền thông Australia đưa tin nươc này có kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới trị giá 10 tỷ AUD (7 tỷ USD) ở bờ biển phía Đông nước này theo thỏa thuận an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia (AUKUS).
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 27/2 đã cam kết chi 100 tỷ euro (112 tỷ USD) để hiện đại hoá quân đội liên bang.
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đã tham dự Triển lãm hàng không Singapore (Singapore Airshow 2022) lần thứ 8 diễn ra từ ngày 15 - 18/2.
Ngày 15/2, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại tỉnh Đồng Nai. Cùng tham gia với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.
Ngày 28/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết nước này sẽ tham gia hệ thống đường dây nóng liên kết giữa các Bộ trưởng Quốc phòng của khối ASEAN.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27/12 cho biết nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đang tham vấn khả năng tổ chức các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng quốc phòng ba bên.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ ra tầm quan trọng của việc nước này sở hữu năng lực phòng thủ không chỉ để ứng phó với các nguy cơ an ninh trên Bán đảo Triều Tiên mà còn tương xứng với vị trí địa chính trị của nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Sản xuất Quốc phòng Ai Cập Mohamed Ahmed Morsi ngày 27/11 thông báo, khoảng 30.000 khách tham quan và 400 công ty triển lãm đến từ 42 quốc gia trên thế giới dự kiến sẽ tham gia Triển lãm Quốc phòng và Công nghiệp Quân sự Quốc tế 2021 (EDEX 2021), dự kiến diễn ra từ ngày 29/11-2/12 tại thủ đô Cairo.
Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 23/11 đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Trong cuộc họp ngày 16/11 tại Brussels (Bỉ), bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bàn thảo kế hoạch xây dựng một lực lượng quân đội chung gồm 5.000 quân vào năm 2025 để có thể can thiệp vào các tình huống khủng hoảng khác nhau mà không cần phụ thuộc vào Mỹ.
Chiều 8/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã điện đàm với ông Peter Dutton, Bộ trưởng Quốc phòng Australia.
Việt Nam và Pháp sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực đang được tiến hành hiệu quả, tìm ra giải pháp thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực trang thiết bị quốc phòng và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày tại Malaysia, ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã gặp Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Bin Yaakob và người đồng cấp Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein.
Ngày 21/10, bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thông qua một kế hoạch bảo vệ chung, trong đó đặt mục tiêu củng cố năng lực phòng thủ của liên minh quân sự này, cũng như nhất trí khởi động quỹ trị giá hơn 1 tỷ USD đầu tư phát triển công nghệ mới.
Ngày 29/9, Lầu Năm Góc cho biết các quan chức quân sự Mỹ và Trung Quốc đã có các cuộc thảo luận “thẳng thắn và chuyên sâu” về một loạt vấn đề quốc phòng trong tuần này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 27/9, Đối thoại Quốc phòng tích hợp (KIDD) giữa Hàn Quốc và Mỹ lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Seoul với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Man-ki và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á Siddharth Mohandas.
Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng năm 2021 diễn ra trong hai ngày (22 và 23/9) trên địa bàn quận Kiến An, quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy.
Trang mạng tạp chí Politico đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong ngày 15/9 sẽ thông báo kế hoạch thành lập một nhóm chuyên trách để chia sẻ những công nghệ hiện đại với Anh và Australia.
Lầu Năm Góc ngày 11/8 ra thông báo cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu.