Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Chiều 14/2, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát tại tỉnh An Giang về kết quả thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chú thích ảnh
Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. 

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh; các ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, các tỉnh Kiên Giang, An Giang và lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang...  

An Giang có đường biên giới dài 98,211 km; có 11 huyện, thị xã, thành phố (trong đó có 5 huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp với tỉnh Takeo của Vương quốc Campuchia). Địa phương là tỉnh có vị trí địa lý, chính trị, kinh tế quốc phòng, an ninh quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Báo cáo Đoàn công tác, Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thành đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng, thực hiện theo lộ trình, điều chỉnh phù hợp với giai đoạn, tình hình thực tế của địa phương. Việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chú trọng kết hợp với quốc phòng, an ninh và ngược lại, đảm bảo theo cơ chế thống nhất, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển, vừa tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bố trí thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc...

Theo Đại tá Thạch Thanh Tú, trên địa bàn tỉnh, các công trình quốc phòng được quản lý theo hiện trạng, có tường rào bảo vệ, mốc giới rõ ràng, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, phương án chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ đúng quy định. An Giang đã tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng và Quân khu 9 triển khai dự án xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn, qua đó thực hiện chủ trương từng bước xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ rộng khắp, đi vào chiều sâu…

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh An Giang cũng báo cáo với đoàn công tác một số hạn chế, bất cập tỉnh đang đối mặt như: Công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự ở một số ngành, địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên, liên tục; công tác quản lý đất quốc phòng được giao có thời điểm còn để xảy ra lấn chiếm. Một số công trình quốc phòng nằm trong khu du lịch có lượng khách tham quan, vui chơi đông, việc quản lý người ra, vào khu vực bảo vệ, vành đai an toàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự các cấp với ban, ngành, địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ trong thẩm định yếu tố ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Tỉnh đề nghị, Quốc hội sớm thông qua, ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự làm cơ sở pháp lý bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước nói chung và địa phương nói riêng mang tính hiệu quả, thiết thực trong những năm tới. Khi Luật được ban hành, địa phương đề nghị các bộ, ngành Trung ương có liên quan có hướng dẫn, quy định đầy đủ, kịp thời, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện Luật...

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh về công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hệ thống chính trị, nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; công tác lãnh đạo, chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng; công tác đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng…

Thay mặt Đoàn công tác, Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự của địa phương, đảm bảo đúng pháp lệnh. Trung tướng Đỗ Quang Thành đề nghị, lãnh đạo tỉnh hoàn chỉnh thêm báo cáo, kiến nghị thêm các vấn đề về chính sách được trình bày tại buổi làm việc, đặc biệt là các vấn đề quy hoạch, chuyển đổi tài sản công.

Trước đó, Đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại một số công trình quốc phòng, khu vực quân sự trên địa bàn tỉnh An Giang, nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chiều 23/9/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN