Tập trung đổi mới công tác huấn luyện quân sự quốc phòng

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân huấn luyện toàn lực lượng vũ trang năm 2023.

Chú thích ảnh
Diễu duyệt đội ngũ tại Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) đóng tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức biểu dương nỗ lực của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022; đồng thời yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023. Lực lượng vũ trang cần tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng lực lượng, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đề nghị, các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 79 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu” và các nghị quyết, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, kịp thời xử lý các sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Năm 2022, lực lượng vũ trang Đồng Nai đạt nhiều kết quả toàn diện trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Trong đó, công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng với quân số tham gia đạt 99%; 13/17 cơ quan, đơn vị địa phương được Bộ Tư lệnh Quân khu công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu". Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công nhận 225 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” theo phân cấp...
Dịp này, thừa ủy quyền của Tư lệnh Quân khu 7, Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã trao tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” cho 13 tập thể.

* Ngày 1/3, lực lượng Hải quân Vùng 2 và Vùng Cảnh sát biển 3 đã ra quân huấn luyện năm 2023.

Chú thích ảnh
Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự Lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân ghi nhận và biểu dương những thành tích trong huấn luyện mà Lữ đoàn đã đạt được; đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kết luận của các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội. Lữ đoàn cần tiếp tục thực hiện đúng phương châm và đột phá trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện chuyên sâu, chú trọng xây dựng chính quy, quản lý bộ đội, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật của quân đội, không để mất an toàn trong huấn luyện...

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 thuộc Cảnh sát biển (đóng tại Phường 11, thành phố Vũng Tàu) đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2023.

Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển yêu cầu hai đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh huấn luyện của các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện xác định đây là “nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của toàn lực lượng”; huấn luyện phải bám sát và vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, tăng cường huấn luyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển, huấn luyện đổi nhiệm, đổi vị trí; chú trọng huấn luyện những nội dung mới; bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “biết cấp trên, giỏi cấp mình, hơn cấp dưới”…
 
*Ngày 1/3, tại Trung đoàn Bộ binh 897, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã ra quân huấn luyện năm 2023.

Chú thích ảnh
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Trần Quốc Khởi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trong công tác huấn luyện năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình quy định.
 
Lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là trang bị khí tài mới. Việc huấn luyện quân sự được kết hợp với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến.
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao; phong trào ở các cơ quan, đơn vị và địa phương kết hợp với rèn luyện thể lực; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra và bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.
 
Tại lễ ra quân huấn luyện, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động nội dung thi đua trong công tác huấn luyện năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.
 
Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức “Ngày chạy thể thao quân sự kết hợp Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023".

Lê Xuân - Đoàn Mạnh Dương - Trung Hiếu (TTXVN)
Xây dựng lực lượng vũ trang tinh gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng tình hình mới
Xây dựng lực lượng vũ trang tinh gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng tình hình mới

"Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", đó là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, diễn ra tại Hưng Yên chiều 27/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN