Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tá Dheeraj Kotwal, Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại tá Dheeraj Kotwal Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và tăng cường, đạt nhiều kết quả thực chất. Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao các cơ quan chức năng hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết. Các hoạt động trao đổi, tiếp xúc lẫn nhau và các cơ chế hợp tác được triển khai linh hoạt đạt hiệu quả thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực như: Đào tạo nguồn nhân lực; triển khai có hiệu quả các gói viện trợ, tín dụng của Chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam; hợp tác giữa các quân binh chủng; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tin rằng, Đại tá Dheeraj Kotwal trên cương vị công tác của mình sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Việt Nam, triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất theo đúng Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng đến năm 2030; trong đó, tập trung vào các hoạt động như: Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, quân y, an ninh hàng hải, chuyển giao tàu đã qua sử dụng…

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Đại tá Dheeraj Kotwal. 

Đại tá Dheeraj Kotwal cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian tiếp, thống nhất với đề nghị của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; đồng thời nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ phát triển toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, hợp tác quốc phòng song phương là một trong những điểm sáng trong quan hệ chung giữa hai nước.

Đại tá Dheeraj Kotwal khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)
Dự án trùng tu Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn: Biểu tượng của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
Dự án trùng tu Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn: Biểu tượng của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Cuối năm 2022, Viện khảo sát khảo cổ học Ấn Độ và UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết và bàn giao Dự án Bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Khu di tích Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN