Tướng Mỹ nói Ukraine sử dụng thành công bom dẫn đường JDAM-ER trong cuộc xung đột với Nga

Tướng James Hecker, Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu (USAFE), xác nhận Ukraine đã nhận được bom dẫn đường chính xác cao JDAM-ER và sử dụng thành công loại vũ khí này trong cuộc xung đột với Nga. 

Chú thích ảnh
Bom dẫn đường chính xác JDAM-ER. Ảnh: Defense Express

Trang The Drive dẫn tuyên bố của Tướng Hecker cho biết Ukraine đã nhận được kho đạn đầu tiên cách đây 3 tuần. Theo đó, bom dẫn đường chính xác JDAM-ER là một trong những loại vũ khí tốt nhất để tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt và Ukraine đã tích cực sử dụng nó trong cuộc chiến với Nga.

“JDAM-ER sẽ mang lại cho lực lượng Ukraine khả năng tấn công các mục tiêu hoàn toàn mới, cung cấp khả năng tấn công vượt trội so với những hệ thống vũ khí phóng từ trên không và trên mặt đất hiện có”, Tướng Hecker nói. Song ông lưu ý Mỹ chỉ chuyển giao cho Ukraine số lượng JDAM-ER khá hạn chế, chỉ đủ để Ukraine thực hiện một vài cuộc tập kích.

JDAM-ER có phạm vi bay tối đa 72 km khi thả từ độ cao 12km với tốc độ cận âm cao. Phiên bản mới có tầm bay vượt trội nhờ trang bị cánh nâng gấp gọn, có thể bung ra sau khi bom tách khỏi máy bay. Không quân Ukraine có thể sử dụng JDAM-ER một cách an toàn và hiệu quả ở chế độ đổ bộ tầm thấp, khi đó tầm bay của bom sẽ lên tới 40 km.

Các nguồn tin lưu ý bom dẫn đường chính xác là loại vũ khí lý tưởng để nhắm vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng hạn sở chỉ huy hoặc các nút phòng thủ quan trọng.

Tên lửa dẫn đường phóng loạt (GMLRS) cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu này, nhưng trọng lượng đầu đạn của tên lửa này chỉ ở khoảng 90 kg. Trong khi đó, JDAM-ER có thể được gắn trên bom 908 kg, chẳng hạn như bom Mk 84, có thể xuyên thủng lớp bê tông dày 3,3 mét và mang đầu đạn nặng 429 kg.

Cho đến nay,giới chức vẫn chưa tiết lộ cấu hình chính xác của JDAM-ER được gửi cho Ukraine. Cũng không rõ các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng phương tiện nào để vận hành những vũ khí này. 

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo Defense Express)
Tổng thư ký NATO cảnh báo LLVT Ukraine có thể thất thủ ở Bakhmut những ngày tới
Tổng thư ký NATO cảnh báo LLVT Ukraine có thể thất thủ ở Bakhmut những ngày tới

Ngày 8/3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo rằng thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine có thể rơi vào tay Nga trong những ngày tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN